Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19

SONG HY |

Công nhân tại các công ty sản xuất khẩu trang, quần áo bảo hộ, chất khử trùng ở Trung Quốc những ngày qua phải chạy đua thời gian để đáp ứng nhu cầu tăng vọt các mặt hàng giúp chống chọi với Covid-19 (nCoV).

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều công ty, xưởng sản xuất Trung Quốc nối lại dây chuyền hoạt động từ ngày 10/2, bắt đầu công việc hỗ trợ chống dịch Covid-19. Trên ảnh là một công nhân của Công ty TNHH Dược phẩm Guowei Tứ Xuyên. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 2.

Ngày 10/2, Công ty chế tạo vật liệu Vân Tiễn cung cấp lô kính bảo hộ in 3D đầu tiên cho các y, bác sĩ Trung Quốc ở tiền tuyến. Kính bảo hộ in 3D nặng bằng 3/4 kính bảo hộ thông thường và có thể tùy chỉnh kích thước theo khuôn mặt của từng cá nhân. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 3.

Công nhân ở Cáp Nhĩ Tân cầm trên tay chiếc khẩu trang y tế vừa hoàn thành. Một dây chuyền sản xuất mới được đưa vào hoạt động trở lại ở Cáp Nhĩ Tân sản xuất trung bình 30.000 khẩu trang N95, 20.000 khẩu trang phẫu thuật mỗi ngày. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 4.

Tập đoàn Lạc Oa tăng cường sản xuất các sản phẩm khử trùng nhằm đáp ứng nhu cầu trong mùa dịch. Dây chuyền của công ty này làm việc không ngừng nghỉ suốt 24 giờ với nhân viên chia làm 3 ca. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 5.

Công ty TNHH Thiết bị Môi trường Tô Châu đẩy mạnh dây chuyền sản xuất máy điều hòa cung cấp cho các cơ sở y tế trên khắp Trung Quốc. Công ty này là đơn vị cung cấp 200 máy điều hòa cho 2 bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn và Hỏa Diệm Sơn ở Vũ Hán. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 6.

2 công nhân tăng ca trong xưởng sản xuất của Công ty Dược phẩm Changan, Liễu Châu, Quảng Tây.

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 7.

Vải được cung cấp từ nhà máy dệt ở Châu Bình, Sơn Đông cho các công ty cùng tỉnh và các khu vực lân cận để sản xuất quần áo bảo hộ, khẩu trang và các vật liệu phòng chống dịch bệnh khác. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 8.

Một nhà máy sản xuất quần áo trẻ em, đồng phục học sinh ở huyện Dung An, Liễu Châu chuyển sang sản xuất 30.000 khẩu trang/ngày để đối phó dịch. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 9.

Công nhân làm việc ở một dây chuyền sản xuất bao bì dược phẩm ở Khu phát triển Công nghệ và kinh tế Liên Vân Cảng, tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 10.

Một nhà máy ở Thiểm Tây yêu cầu nhân viên tăng ca để đảm bảo sản xuất 20 tấn hóa chất khử trùng mỗi ngày. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 11.

Một công ty công nghệ ở Thượng Hải in 3D các phòng cách ly và chuyển tới Bệnh viện Trung tâm Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh: China News)

Những người bận rộn không kém y bác sĩ tiền tuyến trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 14.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại