Điều lo sợ nhất của phiến quân Syria sắp xảy ra: QĐ Thổ Nhĩ Kỳ "vô phương cứu giúp"?

Hoài Giang |

Quân đội Arab Syria (SAA) và các lực lượng thân chính phủ đang tiến vào các vị trí của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) và các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Aleppo.

Một lực lượng lớn bao gồm Sư đoàn 25 đặc nhiệm (Lực lượng Tiger), Sư đoàn 4 Vệ binh Cộng hòa, Hezbollah, Harakat al-Nujba, Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), các đồng minh khác đang tạo thành hai gọng kìm nhằm đóng "nồi hầm" ở tây bắc Aleppo.

Điều lo sợ nhất của phiến quân Syria sắp xảy ra: QĐ Thổ Nhĩ Kỳ vô phương cứu giúp? - Ảnh 1.

Hai gọng kìm của lực lượng chính phủ Syria tại tây Aleppo.

Sau khi khu vực phía đông thành phố Aleppo được giải phóng năm 2016 và đặc biệt là sau chuỗi thắng lợi từ tháng 12/2019, lực lượng trung thành với chính phủ Syria đã tiếp tục giải phóng một khu vực rộng lớn ở tây Aleppo và tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công hiện tại.

Nếu chiến sự tiếp tục phát triển theo hướng này, SAA và đồng minh sẽ "băm nhỏ" tuyến phòng thủ của HTS trong khu vực thành nhiều "túi" nhỏ và "dọn dẹp" toàn bộ vùng nông thôn phía tây của thành phố Aleppo.

Đứng trước các hoạt động quân sự hiện tại của SAA và đồng minh, việc can thiệp của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) được cho là khó có thể đảo ngược sự sụp đổ của các nhóm phiến quân và khủng bố tại Aleppo và Idlib.

Pháo phản lực của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) yểm trợ cho phiến quân và các nhóm khủng bố tại mặt trận Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại