Thổ "hà hơi thổi ngạt", phiến quân tổng phản công: Chiến sự Syria ác liệt chưa từng có

Hoài Giang |

Các nhóm phiến quân và khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã phát động phản công ở tây nam Aleppo sau 72 giờ liên tục thất trận trước Quân đội Arab Syria (SAA).

Với chủ lực là nhóm khủng bố Hayyat Tahrir Al-Sham (HTS), các nhóm phiến quân và khủng bố đã bắt đầu cuộc phản công ngày 16/2 với chiến thuật thường thấy khi các xe bom tự sát được cơ động về các điểm phòng thủ của SAA ở tây thị trấn Kafr Halab.

Trang tin AMN dẫn một nguồn tin tại mặt trận cho biết ngay sau khi xe bom phát nổ, các tay súng phiến quân và khủng bố tận dụng thế áp đảo đã xung phong vào vị trí phòng thủ của SAA gần đường phân giới hai tỉnh Idlib-Aleppo.

Nguồn tin cho biết thêm rằng đụng độ dữ dội đang tiếp diễn, HTS và các đồng minh phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được cho là đã đạt được một số thắng lợi nhỏ.

Cuộc phản công gần nhất diễn ra cách đây 2 ngày, khi lực lượng phiến quân và khủng bố với hỗ trợ hỏa lực của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF_ đã cố gắng giành lại các khu vực gần căn cứ Trung đoàn Bộ binh 46 ở tây Aleppo.

AMN nhận xét rằng cuộc tấn công này đã "kết thúc trong thảm bại", vì khá nhiều tay súng phiến quân và khủng bố đã thiệt mạng và ít nhất 4 phương tiện cơ giới bị phá hủy hoặc bị bắt sống.

Đoạn phim ghi lại công tác chuẩn bị của phiến quân và khủng bố tại mặt trận Aleppo được tung lên mạng xã hội vào chiều ngày 16/2/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại