Chuyên gia: Mỹ đang tìm mọi cách ngăn Nga triển khai S-500, còn quá sớm để nói tới 1 điều

QS |

Với khả năng mạnh mẽ, S-500 đã thu hút sự chú ý của Mỹ. Washington tỏ ra khá lo ngại trước sức mạnh của hệ thống phòng không Nga.

Thiết kế trưởng của tập đoàn Almaz-Antey Pavel Sozinov cho biết, hệ thống phòng không mới nhất S-500 của Nga có những tính năng đặc biệt, ưu việt hơn gấp nhiều lần so với bất cứ hệ thống phòng không nào đã hoặc đang được chế tạo.

Trong khi đó, bình luận trên tạp chí Slovo i Delo, chuyên gia quân sự Sergey Khatylev đã nói về tầm quan trọng trong việc phát triển năng lực phòng không của Nga.

Moscow hiện là phía đi đầu trong lĩnh vực phát triển các hệ thống tên lửa phòng không, có thể mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy cho nước Nga trước các cuộc tấn công đường không.

Tại Nga, tổ hợp phòng không tiên tiến và mạnh mẽ S-400 Triumph đã được chế tạo và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhiều lần nói về tính năng vượt trội của nó.

Theo ông Shoigu, S-400 đã cho thấy hiệu quả cao nhất tại Syria, và hợp đồng cung cấp hệ thống này cho Thổ Nhĩ Kỳ - một quốc gia thuộc NATO - đã chứng tỏ được mức độ nhận diện trên trường quốc tế của Triumph.

Tuy nhiên, các kỹ sư Nga không ngừng sáng tạo ra những hệ thống mới, và sản phẩm mới nhất của họ chính là S-500 Prometheus, hệ thống sẽ sớm được trang bị cho quân đội Nga. Theo ông Pavel Sozinov, hiện trên thế giới không có hệ thống nào tương tự như S-500, trong số các hệ thống đang được hứa hẹn cũng không có.

Ông Sozinov lưu ý rằng, S-500 có thể đánh chặn các mục tiêu ở tầng cao khí quyển, cách bề mặt Trái Đất hàng trăm km. Hệ thống này có thể được sử dụng để phòng không và phòng thủ tên lửa. Bên cạnh đó, nó có thể phối hợp tốt với các hệ thống vũ khí hiện có hoặc có thể xuất hiện trong tương lai.

Chuyên gia: Mỹ đang tìm mọi cách ngăn Nga triển khai S-500, còn quá sớm để nói tới 1 điều - Ảnh 1.

S-500 được giới thiệu là hệ thống có thể tấn công mọi mục tiêu, từ mục tiêu cỡ nhỏ cho tới các mục tiêu ở tầng cao khí quyển, cách bề mặt Trái Đất hàng trăm km. Ảnh: RIA Novosti

Hiển nhiên, một hệ thống vũ khí mạnh mẽ như S-500 sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ nước ngoài. Chuyên gia quân sự Sergei Khatylev, vốn là cựu chỉ huy lực lượng tên lửa phòng không của Bộ Tư lệnh Các lực lượng Đặc biệt, Không quân Nga trong giai đoạn 2007-2009 cho biết, S-500 đã thu hút sự chú ý của Washington và họ đang tìm mọi cách ngăn Nga triển khai tổ hợp này.

Ông Khatylev cho biết, S-500 sẽ trở thành một trong những thành tố giúp thiết lập mạng lưới phòng không và phòng thủ đa lớp trên khắp đất nước, kết hợp với các hệ thống tiên tiến khác.

Các nước đã mua S-400 có thể để mắt tới S-500 bởi nó sẽ giúp họ tăng cường đáng kể mức độ an toàn cho không phận. Tuy nhiên, theo ông Khatylev, còn quá sớm để nói về điều này do S-500 còn chưa được đưa vào trang bị trong quân đội Nga.

"Trước tiên chúng ta phải trang bị cho lực lượng không gian vũ trụ trước và thiết lập mạng lưới phòng thủ cho đất nước. Sau đó, chúng ta mới cân nhắc tới vấn đề xuất khẩu sang một số quốc gia. Tôi cho rằng chúng ta phải bảo vệ bản thân mình trước, sau đó mới tham gia vào các hoạt động thương mại và cung cấp cho phía khác" - ông Khatylev nêu quan điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại