"Đầu não" KQ Nga ở Syria bị tấn công tới tấp: Pantsir-S lập công xuất sắc

Tú Anh |

Cả hai vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào Căn cứ Không quân Hmeimim của QĐ Nga ở Syria đều đã bị hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S đánh chặn kịp thời.

Ngày 10/2, Thiếu tướng Yuri Borenkov - Giám đốc Trung tâm tái hòa giải các bên xung đột của Bộ Quốc phòng Nga ở Syria cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã đánh bật hai đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do các nhóm phiến quân vũ trang phát động nhằm vào Căn cứ Không quân Hmeimim.

"Đêm 9/2, các hệ thống phòng không của Nga ở Căn cứ Không quân Hmeimim đã phát hiện và đánh bật hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái được phóng đi từ khu vực giảm leo thang căng thăng ở Idlib do phiến quân kiểm soát", Tướng Borenkov thông tin.

Theo ông Borenkov, vụ tấn công thứ nhất đến từ hướng Đông Bắc và đã bị hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S của Nga triển khai tại căn cứ Hmeimim đánh chặn từ khoảng cách hơn 2 km.

Vụ tấn công thứ hai diễn ra từ hướng Tây Bắc và cũng đã bị đánh chặn kịp thời khi mục tiêu còn ở cách căn cứ gần 6 km.

Đầu não KQ Nga ở Syria bị tấn công tới tấp: Pantsir-S lập công xuất sắc - Ảnh 1.

Căn cứ Không quân Hmeimim. Ảnh: Sputnik

Thiếu tướng Borenkov cho biết, cả hai cuộc tấn công đã không gây ra thương vọng hay thiệt hại vật chất nào và căn cứ Hmeimim vẫn đang hoạt động bình thường.

Đây không phải lần đầu tiên căn cứ đầu não của Không quân Nga ở Syria bị tập kích bằng máy bay không người lái. 

Ngày 4/2 Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không bảo vệ căn cứ sân bay Khmeimim của lực lượng này cũng đã khai hỏa đánh chặn UAV tiếp cận từ hướng biển Địa Trung Hải.

"Các tên lửa phóng đi từ hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S đã tiêu diệt chiếc máy bay không người lái trước khi nó tiếp cận căn cứ".

Khmeimim sau đó vẫn hoạt động bình thường nhưng lực lượng nào là chủ mưu và xuất xứ của chiếc UAV này vẫn chưa được xác định.

Video giới thiệu hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại