Thủ tướng Netanyahu: Israel đang vẽ lại bản đồ vùng Bờ Tây bị sáp nhập

Vietnam+ |

Phát biểu tại buổi vận động tranh cử, ông Netanyahu cũng khẳng định khu vực này sẽ bao gồm toàn bộ các khu định cư của người Israel cùng với Thung lũng Jordan.

Theo Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/2 cho biết, nước này đã bắt đầu vẽ các bản đồ các vùng đất ở Bờ Tây bị chiếm đóng mà sẽ bị Israel sáp nhập theo kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở khu định cư Maale Adumim, ông Netanyahu nêu rõ: "Chúng tôi đã sẵn sàng cao trong tiến độ vẽ bản đồ khu vực mà, theo kế hoạch (hòa bình Trung Đông của ông) Trump, sẽ trở thành một phần của nhà nước Israel. Tôi sẽ không làm việc đó quá lâu đâu."

Ông Netanyahu cũng khẳng định khu vực này sẽ bao gồm toàn bộ các khu định cư của người Israel cùng với Thung lũng Jordan - vùng lãnh thổ Israel đã chiếm đóng sau cuộc Chiến tranh Trung Đông hồi năm 1967 nhưng phía Palestine muốn đó là một quốc gia trong tương lai.

Trong khi đó, ông Nabil Abu Rdainah, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cùng ngày nêu rõ: " Bản đồ duy nhất có thể được chấp nhận là bản đồ của Palestine đó là bản đồ của nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967 và thủ đô là Jerusalem"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại