Điều không thể ngờ của tên tội phạm có súng, lựu đạn ở quận 10

Quốc Chiến |

Chinh lẻn ra khỏi vùng vây bắt của cơ quan và đón xe ôm tẩu thoát nhưng không ngờ tài xế xe ôm lại là trinh sát công an.

Sáng 7/2, tại buổi họp giao ban báo chí, đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP HCM) chia sẻ những thông tin về việc cơ quan chức năng khống chế đối tượng Trần Duy Chinh (49 tuổi, quê Nam Định), kẻ có 3 tiền án cầm súng, lựu đạn cố thủ ở quận 10 (TP HCM).

Cảnh sát đang điều tra để khởi tố Trần Duy Chinh về tội "Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cướp tài sản".

Điều không thể ngờ của tên tội phạm có súng, lựu đạn ở quận 10 - Ảnh 1.

Đối tượng có súng và lựu đạn bị khống chế.

Cụ thể, ngày 30/1, Công an quận 10 kiểm tra hành chính thì Chinh có biểu hiện chống đối, sử dụng vũ khí đe dọa rồi tẩu thoát về tỉnh Đồng Nai. Mặc dù, hiện trường khu vực này ở ngay một ngân hàng nhưng một số báo đăng tin Chinh là nghi phạm cướp ngân hàng là thiếu chính xác.

Quá trình khoanh vùng vây bắt Chinh, đối tượng này đã lẻn ra ngoài để đón xe ôm, nhưng không hay biết đó là trinh sát công an phục sẵn chở hắn ta hướng về trụ sở công an xã ở huyện Tân Phú.

Đại tá Quang thông tin: "Chinh nghi ngờ hỏi sao lại đi đường này thì trinh sát nói là đi cho nhanh. Chinh hỏi tiếp mày là hình sự hay sao thì trinh sát nói là xe ôm".

Khi vào đến công an xã, trinh sát bất ngờ quật ngã Chinh. Hắn vùng dậy nổ súng rồi cướp chiếc xe của một dân quân và bỏ chạy thì bị truy đuổi và khống chế.

Thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm mang theo khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn cùng nhiều viên đạn cùng loại. Ngoài ra, Chinh còn cầm một quả loại dùng luyện tập trong thao trường, một quả lựu đạn giả.

Điều không thể ngờ của tên tội phạm có súng, lựu đạn ở quận 10 - Ảnh 3.

Chinh đã nổ súng chống trả trước khi bị bắt giữ.

Điều không thể ngờ của tên tội phạm có súng, lựu đạn ở quận 10 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại