Hồng Kông: Bà Lam lệnh công chức hạn chế đeo khẩu trang phẫu thuật, để dành cho đội ngũ y tế

Hải Võ |

Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam yêu cầu các công chức hạn chế sử dụng khẩu trang phẫu thuật, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt giữa dịch bệnh do virus corona gây ra.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, bà Carrie Lam ra lệnh cho cac quan chức chính quyền đặc khu không sử dụng khẩu trang phẫu thuật, chỉ trừ trong một số trường hợp hạn chế, nhằm bảo đảm nguồn cung cấp cho đội ngũ y tế làm việc ở tuyến đầu trong công cuộc chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCov).

Trả lời báo giới hôm nay, 4/2, bà Lam cho biết chính quyền đặc khu sẽ cắt giảm việc sử dụng vật dụng che mặt, như một hành động hưởng ứng khi nhu cầu toàn cầu gia tăng. Theo SCMP, đây là ngày thứ hai liên tiếp bà Lam xuất hiện trên truyền thông mà không sử dụng khẩu trang.

"Chúng tôi tin rằng chính quyền nên đi đầu, do đó chúng tôi đã ban hành hướng dẫn nội bộ, yêu cầu tất cả ban ngành tuân thủ trong vấn đề sử dụng khẩu trang," bà Lam nói. "Mục tiêu là để bảo vệ nguồn cung ứng [khẩu trang] cho đội ngũ y tế."

Trưởng đặc khu Hồng Kông cho biết, chỉ những nhân viên chính phủ bị ốm, làm các công việc ở tuyến đầu chống dịch, hoặc phải xuất hiện ở những địa điểm đông người mới cần đeo khẩu trang - theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Chúng tôi xem xét tất cả các quan chức sẽ gặp gỡ các phương tiện truyền thông, cũng như trong công việc thường ngày của họ. Nếu không phù hợp với các tiêu chí đưa ra, họ không được phép đeo mặt nạ", bà Lam nói.

"Tôi đã nói với họ rằng họ không thể đeo [khẩu trang], và cần phải tháo bỏ ngay cả khi đang đeo."

"Nếu mỗi người đều sử dụng một số ít khẩu trang mỗi ngày thì điều đó sẽ gây sức ép rất lớn lên nguồn cung vốn đã thiếu hụt," bà Lam nhận định, đồng thời kêu gọi các hãng truyền thông cân nhắc áp dụng biện pháp tương tự.

Hồng Kông hôm nay đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do lây nhiễm virus corona. Bệnh nhân là một người đàn ông 39 tuổi, từng di chuyển từ Hồng Kông tới Vũ Hán bằng tàu cao tốc vào ngày 21/1, và từ thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) về Hồng Kông vào ngày 23/1.

Trong khi đó, cuộc đình công của 2.500 nhân viên y tế tiếp tục diễn ra, yêu cầu chính quyền đặc khu ban hành lệnh cấm nhập cảnh với du khách đến từ Đại lục. Trước đó, Hồng Kông đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với những người đến từ tỉnh Hồ Bắc - địa phương có dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc.

Trước sức ép của đội ngũ y tế và nguy cơ các bệnh viện bị quá tải, bà Lam đã thông báo quyết định đóng một số cửa khẩu, song bác bỏ khả năng đóng cửa hoàn toàn bởi có thể khiến nhiều người Hồng Kông bị mắc kẹt ở Đại lục.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại