Nga đóng cửa đường hàng không với khách từ Trung Quốc

Hà Dung |

Kể từ ngày hôm nay, 4/2, Chính phủ Nga hạn chế việc nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ lãnh thổ Trung Quốc tại tất cả các cửa khẩu đường hàng không.

Theo hãng tin Sputnik, văn bản về quyết định trên được đăng tải trên trang web của chính phủ Nga.

Theo đó, từ 00h00 phút ngày 4/2 (giờ Nga, 21h00 GMT ngày 3/2), Nga tạm thời hạn chế nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài đến từ lãnh thổ Trung Quốc tại các cửa khẩu đường hàng không qua biên giới Nga.

Trường hợp ngoại trừ duy nhất là cửa khẩu đường hàng không qua biên giới Nga tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow.

Tuy nhiên, sân bay này chỉ cho phép một số loại khách nhập cảnh, cụ thể là công dân các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, phi hành đoàn máy bay, thành viên của các phái đoàn chính thức và những người có giấy phép cư trú ở Nga.

Trước đó, ngày 30/1 vừa qua, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh nhằm triển khai các biện pháp để đóng cửa biên giới ở vùng Viễn Đông giáp với Trung Quốc nhằm đối phó đợt bùng phát dịch bệnh do virus corona hiện đang hoành hành tại Trung Quốc.

Liên quan đến dịch bệnh do virus corona, sáng nay, 4/2, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Đặc khu Hành chính Hongkong (Trung Quốc) đã thông báo ca tử vong đầu tiên do virus này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tổng số ca tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc đến ngày 4/2 đã tăng lên con số 425 sau khi giới chức tỉnh Hồ Bắc thông báo trong ngày 3/2 có thêm 64 trường hợp tử vong mới.

Tổng số người nhiễm virus corona trên khắp Trung Quốc tính đến nay là 20.400 trường hợp.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại