Quân đội Syria "nướng" xe tăng: Thiệt hại khủng khiếp, T-90 tối tân cũng không thoát

Bình Nguyên |

Mặc dù Quân đội Syria "lật ngược thế cờ" khi được Nga hỗ trợ tối đa, nhưng những thiệt hại về vũ khí trang bị của họ là hết sức khủng khiếp, nhất là lực lượng xe tăng, thiết giáp.

10 năm xung đột, Quân đội Syria thiệt hại nặng nề

Cuộc xung đột ở Syria vừa bước sang năm thứ 10 kể từ khi bùng nổ vào năm 2011, từ chỗ Quân Chính phủ (SAA) ở tình thế nguy ngập vì chỉ còn giữ được khoảng 8% diện tích lãnh thổ, dưới sự trợ giúp trực tiếp của Quân đội Nga, họ đã "lật ngược thế cờ" khi giành lại được phần lớn diện tích lãnh thổ từ tay phiến quân thánh chiến và các nhóm vũ trang đối lập.

Tuy vậy, trong 10 năm chiến tranh đẫm máu, Quân đội Syria trung thành với Tổng thống Assad đã phải hứng chịu những mất mát nặng nề cả về người lẫn vũ khí trang bị, trong đó, lực lượng xe tăng thiết giáp của họ đứng đầu bảng về mức độ thiệt hại, thật hết sức khủng khiếp.

Trước chiến tranh, Quân đội Syria có trong tay lực lượng hết sức hùng hậu với khoảng hơn 5.000 xe tăng, 4.500 xe thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh cùng 850 pháo tự hành các loại.

Tất nhiên, không phải toàn bộ số xe tăng, thiết giáp này đều có thể hoạt động, có rất nhiều chiếc chỉ còn trên sổ sách, thực tế có thể đã hỏng hoặc bị loại biên từ lâu, do vậy, thực lực của tăng thiết giáp Quân đội Syria sẽ thấp hơn nhiều so với thống kê ở trên.

Tính tới thời điểm cuối năm 2019, ước tính đã có hơn 1.500 chiếc xe tăng các loại của Quân đội Syria bị phá hủy, trong đó có 370 xe tăng T-55, 470 xe tăng T-72, 6 xe tăng T-90, 177 xe tăng T-62 và 505 xe tăng không rõ loại.

Quân đội Syria nướng xe tăng: Thiệt hại khủng khiếp, T-90 tối tân cũng không thoát - Ảnh 1.

Một chiếc xe tăng T-90 của Quân đội Syria bị phá hủy.

Đau đớn nhất là mặc dù số lượng được trang bị không nhiều, chỉ chừng vài chục chiếc, thế nhưng Quân đội Syria cũng đã "nướng" khoảng 6 chiếc T-90, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

Quân đội Syria không chỉ hứng chịu thiệt hại nặng nề về xe tăng, họ còn mất khoảng gần 1.000 xe thiết giáp và pháo tự hành các loại.

Con số cụ thể gồm 686 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, 16 xe chiến đấu bộ binh BMP-2, 60 xe cứu thương bọc thép dựa trên khung gầm BMP-1AMB-S, 97 tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka, 54 tổ hợp pháo tự hành 2S1 Gvozdika cỡ 122 mm, 5 tổ hợp pháo tự hành 2S3 Akatsiya cỡ 152 mm.

Có thể thấy, con số thiệt hại về xe tăng, xe thiết giáp ước tính như trên là chưa đầy bởi lẽ Nga liên tiếp viện trợ thêm xe tăng, xe thiết giáp của Quân đội Syria.

Tính trung bình mỗi tháng có ít nhất 1 chuyến tàu vận tải quân sự (thường là tàu đổ bộ xe tăng) chở vũ khí tới cảng Tartous bàn giao cho SAA. Có những thời kỳ cao điểm, Hải quân Nga còn phải huy động cả tàu vận tải dân sự để ùn ùn chở vũ khí, trong đó có nhiều xe tăng, thiết giáp tới Syria.

Thế mới thấy mức độ "nướng" tăng thiết giáp của Quân đội Syria khủng khiếp đến mức nào. Có chuyên gia nhận định, nếu không được Nga hỗ trợ, viện trợ bổ sung thì chả mấy lực lượng "nắm đấm thép" này sẽ rơi vào trạng thái báo động đỏ, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Quân đội Syria nướng xe tăng: Thiệt hại khủng khiếp, T-90 tối tân cũng không thoát - Ảnh 3.

Xe tăng T-72B3 hiện đại được Nga trang bị cho QĐ Syria.

Tại sao tăng, thiết giáp của Quân đội Syria thiệt hại nặng nề đến vậy?

Thứ nhất, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Dù sở hữu số lượng xe tăng lên tới nhiều nghìn chiếc, nhưng về chất có thể nói đa phần xe tăng của Quân đội Syria thuộc loại lạc hậu, chỉ có một số xe tăng T-72 được đánh giá là khá khẩm và tương đối hiện đại bởi có hệ thống giáp phản ứng nổ.

Trong khi đó, tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM), súng chống tăng vác vai ngày càng hiện đại hơn, đủ sức xuyên thủng lớp giáp sau hệ thống phòng hộ cả chủ động và thụ động, đến ngay như T-90 hiện đại như vậy mà còn bị phá hủy thì T-72 cũng khó thoát chứ chưa nói tới những dòng xe tăng lạc hậu hơn như T-55, T-62.

Quân đội Syria nướng xe tăng: Thiệt hại khủng khiếp, T-90 tối tân cũng không thoát - Ảnh 4.

Một chiếc xe tăng T-90 bị khủng bố phá hủy ở Syria.

Phiến quân thánh chiến và các nhóm vũ trang đối lập được trang bị rất nhiều hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ mới do những quốc gia hàng đầu thế giới chế tạo như Nga, Mỹ, Israel,... thế nên việc nhiều xe tăng Quân đội Syria bị hủy diệt là điều dễ hiểu.

Thứ hai, đối thủ cứng. Quả thật, dù phiến quân thánh chiến chỉ có trong tay vũ khí cá nhân là chủ yếu, các loại vũ khí trang bị hạng năng như xe tăng, xe thiết giáp và pháo tự hành hầu như rất ít, nhưng bù lại chúng được "viện trợ" gần không giới hạn tên lửa chống tăng, súng chống tăng đời mới.

Trong đội hình của chúng có rất nhiều xạ thủ chống tăng cứng cựa, rất giàu kinh nghiệm trong tác chiến săn diệt xe tăng, thiết giáp, tổ chức thành các tổ săn tăng nhỏ gồm từ 2 tới 3 tên, cơ động, thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó phát hiện để tiêu diệt chúng.

Ta có thể thấy nhiều video ghi lại quá trình xạ kích của những xạ thủ này, chúng bắn rất chính xác, nhiều lần tiêu diệt xe tăng chỉ với 1 phát bắn duy nhất.

Bên cạnh trình độ xạ kích tốt, tinh thần chiến đấu của những tay súng thánh chiến cũng thật kinh khủng, chúng hầu như không sợ chết!

Thứ ba, Quân đội Syria nhiều lúc, nhiều nơi tác chiến kém, chủ quan khinh địch. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến SAA "nướng" nhiều xe tăng nhất.

Ỷ vào số lượng xe tăng thiết giáp hùng hậu, quân đội Syria có rất nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch sử dụng "vỏ thép" di động không hợp lý, không biết tận dụng địa hình, địa vật để bảo vệ mình trước tên lửa và súng chống tăng của địch. 

Đồng thời, nhiều trận đánh trong các khu đô thị hoặc các làng mạc chỉ có xe tăng thiết giáp đi càn mà không có bộ binh tùng thiết để sẵn sàng phát hiện, tiêu diệt các ổ hỏa lực của phiến quân thánh chiến và các nhóm vũ trang đối lập nên liên tiếp bị các nhóm săn tăng phục kích, gây thiệt hại nặng nề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại