Nga sửa đổi Hiến pháp: Có khả năng Tổng thống Putin sẽ trở thành "lãnh đạo tối cao"?

Hồng Anh |

Đề xuất trên vẫn đang được Ủy ban Chính phủ Nga cân nhắc, theo Reuters.

Điện Kremlin ngày hôm qua (29/1) vừa xác nhận rằng việc chức danh "lãnh đạo tối cao" đã được đưa vào cân nhắc, và cho biết cá nhân Tổng thống Vladimir Putin không nêu ý kiến về đề xuất này, Reuters đưa tin.

Được biết, đề xuất sửa đổi chức danh nói trên đã được một ủy ban chính phủ đề ra trong đợt sửa đổi nội dung Hiến pháp. Đầu tháng này, trong bài phát biểu thông điệp liên bang, chính Tổng thống Putin đã đề nghị sửa đổi một số điều khoản trong Hiến pháp để tăng cường quyền lực của Quốc hội, theo sau đó là một đợt cải tổ nội các chính phủ nhiều bất ngờ.

Hiện nay, ông Putin đang giữ chức danh nguyên thủ quốc gia, và ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào năm 2024 theo đúng quy định của Hiến pháp Nga.

Mặc dù nhà lãnh đạo 67 tuổi luôn một mực khẳng định mình sẽ không áp dụng chế độ lãnh đạo trọn đời như thời Liên Xô cũ, nhưng giới quan sát phương Tây vẫn cho rằng những động thái hiện nay chính là cách ông "dọn đường" để đạt được điều đó.

Trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã ủng hộ đề xuất cải cách của ông Putin. Hiện các đề xuất này và những đề xuất khác đang được cân nhắc thêm tại Ủy ban Chính phủ.

Ông Pavel Krasheninnikov, Chủ tịch Ủy ban Chính phủ, nói với tờ Rossiiskaya Gazeta rằng họ đã nhận được "một số đề xuất rất kì lạ. ví dụ như việc đổi chức danh nguyên thủ quốc gia thành 'lãnh đạo tối cao'."

Trả lời về vấn đề này, điện Kremlin đã xác nhận có thông tin nói trên, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng vẫn là "những ý tưởng mới" đang trong giai đoạn thảo luận. Chúng có thể trở thành hiện thực, và cũng có thể không - "Tổng thống Putin không có ý kiến về vấn đề này", phát ngôn viện điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với các phóng viên.

Một số những đề xuất khác bao gồm việc công nhận vị thế "cường quốc chiến thắng" của Nga trong Thế chiến II, và đề xuất công nhận Chính thống Giáo là tôn giáo chính của nước Nga, theo báo Kommersant.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết ông Vladimir Zhironovsky, lãnh đạo đảng LDPR ủng hộ Kremlin, từng đề xuất gọi ông Putin là "lãnh đạo tối cao" thay vì chức danh "Tổng thống" có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại