Bắc Bộ duy trì rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá

B.Châu |

Theo dự báo, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét đậm, rét hại, thủ đô Hà Nội vẫn tê tái với nền nhiệt thấp nhất xuống mức 12 độ C. Trong khi đó, vùng núi cao có nơi xuống dưới 7 độ C, khả năng xuất hiện băng giá.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29-1, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại