Cú đánh "thần sầu" của KQ Nga, trung tâm chỉ huy phiến quân Syria sụp đổ trong chớp mắt

N. Tuấn Sơn |

Không quân Nga vừa thực hiện một vụ không kích "phẫu thuật" cực kỳ chính xác, phá hủy một trung tâm chỉ huy lớn của phiến quân HTS ở phía Tây vùng nông thôn Aleppo, Syria.

Theo đó, vào ngày 23/01, một vụ không kích của chiến đấu cơ Nga đã phá hủy một trung tâm chỉ huy lớn của phiến quân thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) và các đồng minh của chúng trên vùng nông thôn phía Tây Aleppo.

Các nhà hoạt động đối lập đã công bố một đoạn video ngắn ghi lại cú đánh phải nói là "thần sầu" của chiến đấu cơ Nga phá hủy hoàn toàn tòa nhà cao tầng được cho là trung tâm chỉ huy của phiến quân. Một quả bom xuyên bê tông được cho là đã khiến cả tòa nhà cao chừng hơn chục tầng sụp đổ trong chớp mắt.

Các nguồn tin ủng hộ chính phủ Syria cho biết phiến quân thánh chiến sử dụng tòa nhà cao tầng này ở thị trấn Kfar Dael như một trung tâm chỉ huy để điều hành các hoạt động và các vụ tấn công vào trung tâm thành phố Aleppo. Trước chiến tranh, nơi đây chính là một khách sạn mang tên Harsho.

Vụ không kích này là một trong hơn 140 cuộc không kích trên khu vực Idlib trong vòng chỉ 24h qua, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết.

Việc Không quân Nga và Syria liên tục không kích với cường độ cao ở vùng Idlib, đặc biệt là tại phía Tây Aleppo là chỉ dấu cho thấy Quân đội Syria sẽ sớm triển khai chiến dịch tiến công trên mặt đất tại mặt trận này.

Không quân Nga đánh sập trung tâm chỉ huy của phiến quân HTS ở Tây Aleppo, Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại