Bí ẩn phó chỉ huy mới của đặc nhiệm Quds Iran: Nhân vật máu mặt từng đứng sau tướng Soleimani là ai?

QS |

Tờ Jerusalem Post gọi phó chỉ huy mới của lực lượng Quds là "người tên lửa" của Iran ở Lebanon.

Theo tờ Jerusalem Post (Israel), lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã có phó chỉ huy mới - Mohammed Hejazi và người này chính là một nhân vật quan trọng trong dự án tên lửa chính xác của Hezbollah.

Trước đó, Mohammed Hejazi là một chỉ huy cấp cao của IRGC và được biết đến với các cuộc trấn áp biểu tình ở Iran. Ông Hejazi hoạt động dưới quyền tướng Qasem Soleimani (người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ hôm 3/1) như một nhân vật trung tâm trong các hoạt động của Iran ở Lebanon.

Một bản báo cáo được công khai của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hồi tháng 4/2019 cho biết, ông Hejazi có liên quan tới dự án tên lửa dẫn đường chính xác của Hezbollah. Cụ thể, ông Hejazi là một mật vụ của IRGC, chỉ huy dự án tên lửa dẫn đường chính xác của Iran tại Lebanon, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các nhân lực của Iran tại đây.

Bí ẩn phó chỉ huy mới của đặc nhiệm Quds Iran: Nhân vật máu mặt từng đứng sau tướng Soleimani là ai? - Ảnh 1.

Chân dung phó chỉ huy mới của lực lượng Quds Iran. Ảnh: theiranproject

Theo một số nguồn tin từ truyền thông Iran và các báo cáo do truyền thông khu vực khác đăng tải thì ông Hejazi đã có mặt và hoạt động tại Lebanon trong nhiều năm.

Trước khi tới Lebanon, Hejazi từng tham gia vào các chương trình nghiên cứu và hậu cần, điều đó cho phép ông nắm rõ phương thức Iran chuyển tên lửa cho các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah.

Tờ Ynet cho biết, ông Hejazi còn có liên quan tới vụ ném bom AMIA vào Trung tâm cộng đồng Do Thái tại Argentina năm 1994.

Hejazi, đôi lúc còn được biết đến với tên gọi Seyyed Mohammad Hosseinzadeh Hejazi hoặc Muhammad Hussein-Zada Hejazi, sinh năm 1956 tại Isfahan. Ông tham gia chiến tranh Iran-Iraq trong những năm 1980 và đóng vai trò then chốt trong việc trấn áp lực lượng người Kurd.

Sau đó, ông Hejazi trở thành chỉ huy lực lượng dân quân Basij tại Iran, rồi trở thành phó chỉ huy – đồng thời là một trong những sĩ quan cấp cao nhất của IRGC.

Bí ẩn phó chỉ huy mới của đặc nhiệm Quds Iran: Nhân vật máu mặt từng đứng sau tướng Soleimani là ai? - Ảnh 2.

IDF cảnh báo có 3 chỉ huy của Iran đang tham gia vào một dự án bí mật với Hezbollah nhằm sản xuất các loại tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công Israel.

Năm 2007, Hejazi bị Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt do giữ vai trò trong các vụ việc vi phạm nhân quyền và một số hành vi vi phạm khác.

Ông Hejazi từng giúp cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trấn áp các cuộc biểu tình vào năm 2009. Sau đó, từ năm 2014, Hejazi ngày càng ít xuất hiện công khai. IDF cho rằng ông đã tới Lebanon trong khoảng thời gian này, giúp Hezbollah dự trữ vũ khí và cải tiến tên lửa (ước tính lên tới 150.000 tên lửa).

Truyền thông Al-Ain cho biết, ông Hejazi là nhân vật quan trọng trong Hezbollah, giúp tổ chức này kết nối với IRGC. Ông dường như đã đảm nhiệm vai trò này sau khi Imad Mughniyeh - một trong những chỉ huy hàng đầu của Hezbollah bị giết trong vụ đánh bom ở Damascus (được cho là do Israel tiến hành) năm 2008.

Các chương trình tên lửa dẫn đường chính xác của Hezbollah, do ông Hejazi hỗ trợ, được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực và Israel.

Hezbollah muốn thành lập các cở sở sản xuất địa phương để chế tạo các loại đạn dẫn đường chính xác, khiến kho vũ khí của chúng trở nên nguy hiểm hơn.

Hồi tháng 3/2019, Israel cho biết Hezbollah đang tìm cách thành lập một nhà máy tên lửa tiên tiến ở thung lũng Beka’a. Tới tháng 8, Tel Aviv đã cảnh báo về các loại vũ khí chính xác của tổ chức này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn được cho là đã cảnh cáo Lebanon về việc nước này cho phép Hezbollah xây dựng các nhà máy tên lửa dẫn đường chính xác.

Vai trò quan trọng của Hejazi tại Lebanon và chức vụ mới của ông này – với tư cách là phó chỉ huy lực lượng Quds của IRGC – cho thấy Iran có kế hoạch tấn công ra nước ngoài.

Đài phát thanh Farda cho biết, vai trò mà ông Hejazi đảm nhận sau thời tướng Soleimani là "một bước thăng tiến khổng lồ bởi nhà lãnh đạo tối cao Iran Khamenei hiện nay đang công khai chiến lược duy trì chiến tranh với Mỹ và Israel ở bên ngoài biên giới Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại