Đã cận kề Tết, Bến xe Miền Đông vẫn còn hơn 21.000 vé xe giường nằm

Gia Minh |

Nhiều nhà xe hoạt động ngoài bến đua nhau hét giá, bắt chẹt khách mua với giá cao thì tại Bến xe Miền Đông, hàng ngàn vé xe giường nằm về các tỉnh miền Trung vẫn còn.

Theo thống kê lượng vé bán trước tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) trong dịp Tết Canh Tý 2020, dù chỉ còn 1 tuần là tới giao thừa nhưng lượng vé còn lại còn khá lớn, trong đó vẫn còn nhiều cho các chặng "nóng" về miền Trung, Tây nguyên.

Ttính đến ngày 16-1, tổng lượng vé tại Bến xe Miền Đông đã bán là 321.428 vé/417.000 vé cung ứng theo kế hoạch dịp Tết (gồm 292.561 vé xe giường nằm và 28.867 vé ghế ngồi đã bán).

Lượng vé còn lại tại bến cũng được thống kê còn khá nhiều, với hơn 95.000 vé. Đáng chú ý, xe giường nằm tại Bến xe Miền Đông vần còn hơn 21.000 vé, trong đó các chặng về miền Trung, Tây nguyên còn tới 13.530 vé. Còn về khu vực miền Bắc, với hơn 6.000 vé vẫn chưa có người mua.

Đã cận kề Tết, Bến xe Miền Đông vẫn còn hơn 21.000 vé xe giường nằm - Ảnh 1.

Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông

Lượng vé thống kê như trên được xem là thông tin khá bất ngờ bởi theo nhiều hành khách, các chặng về miền Trung thời gian cao điểm Tết (từ nay đến khoảng 28 Tết), hầu hết nhà xe đều đã "khoá sổ" vé giường nằm. Nhiều người không mua được vé theo đúng nhu cầu, phải tìm các hãng xe bên ngoài và bị bắt chẹt với mức giá cao ngất ngưởng.

"Thông tin Bến xe Miền Đông vẫn còn hàng ngàn vé giường nằm khiến tôi khá bất ngờ và vui mừng bởi dù Tết đã cận kề nhưng còn nhiều cơ hội để mua vé đúng xe, đúng giá" - chị Dương Thị Thanh (ngụ quận Tân Bình) chia sẻ.

Đã cận kề Tết, Bến xe Miền Đông vẫn còn hơn 21.000 vé xe giường nằm - Ảnh 2.

Hành khách nên vào bến hoặc trên các website bán vé chính thức của bến để tìm mua nhằm đảm bảo đúng xe, đúng hãng và đúng giá vé.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), với tổng lượng vé phục vụ trong dịp Tết vào khoảng 443.000 vé, hiện đã bán hơn 157.000 (gồm 119.172 vé xe giường nằm và 38.168 vé ghế ngồi). Tổng số vé còn lại tại bến xe này tính đến ngày 16-1 vẫn còn 286.030 vé, gồm 186.628 vé giường nằm và 99.402 vé ghế ngồi.

Đã cận kề Tết, Bến xe Miền Đông vẫn còn hơn 21.000 vé xe giường nằm - Ảnh 3.

Bến xe Miền Tây hiện cũng đang còn hơn 286.000 vé Tết

Tương tự, tại Bến xe An Sương hiện còn 112.000 vé (gồm hơn 40.000 vé giường nằm, 71.000 vé ghế ngồi). Còn tại Bến xe Ngã tư Ga, hiện còn hơn 8.500 vé giường nằm và hơn 3.000 vé ghế ngồi).

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải - Sở Giao thông Vận tải TP HCM, giá vé tại các bến xe trên địa bàn TP HCM hiện áp dụng mức tăng cao nhất 60% và phải được niêm yết, kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, với lượng vé vẫn còn khá nhiều như trên, ông Hải khuyến cáo người dân nên vào bến hoặc trên các website bán vé chính thức của bến để tìm mua nhằm đảm bảo đúng xe, đúng hãng và đúng giá vé.

Ngược lại, trường hợp khách mua ở các nhà xe hoạt động ngoài bến, ngoài việc mức giá có thể bị nâng cao hơn nhiều lần thì khi xảy ra các sự cố, cơ quan chức năng khó có cơ sở để giải quyết và thiệt thòi chính là hành khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại