Được mệnh danh là "người thu thuế của tương lai", ông Mishustin có sự nghiệp lừng lẫy như thế nào?

Tất Đạt |

Dù là người đứng đầu Cơ quan Thuế Liên bang Nga, ông Mikhail Mishustin không nhận được quá nhiều sự chú ý của người dân Nga cũng như thế giới cho tới ngày hôm qua (15/1).

Theo RT, những đồng nghiệp cấp cao của ông Mishustin mô tả ứng viên thủ tướng Nga không chỉ là một người chuyên nghiệp trong công việc mà còn có cuộc sống tinh thần rất phong phú.

Tới đây, quốc hội Nga sẽ quyết định liệu ông Mishustin có phù hợp để đảm nhiệm vị trí thủ tướng hay không. Ông Putin đã tự mình đề cử ông Mikhail Mishustin sau khi thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ chức. Ứng viên mới đã có cuộc đối thoại nhiều giờ với các bộ trưởng Nga tại Duma Quốc gia và người phát ngôn Vyacheslav Volodin cho biết ông Mishustin đã được nhiều nhà lập pháp biết tới.

Được mệnh danh là người thu thuế của tương lai, ông Mishustin có sự nghiệp lừng lẫy như thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh: RT

"Ông ấy đã tự gây dựng nên sự nghiệp của mình nhờ việc tạo nên hệ thống công nghệ cao cho Cơ quan Thuế Liên bang Nga và áp dụng công nghệ tiên tiến, nền kinh tế kỹ thuật số cho đất nước," ông Volodin nói. Cũng theo ông Volodin, ứng viên thủ tướng Nga rất cởi mở, năng động, có "kiến thức sâu rộng về các khu vực ở Nga".

Ông Mishustin đã lãnh đạo Cơ quan Thuế Liên bang từ năm 2010 và được báo Financial Times mệnh danh là "người thu thuế của tương lai" vì nỗ lực của ông trong việc sắp xếp và quản lý công việc chặt chẽ trên khắp nước Nga.

Mặc dù khởi đầu với nhiều khó khăn, ông Mishustin đã đơn giản hóa các loại thuế cho người dân Nga bằng cách tạo ra quy chế "một cửa", cắt giảm giấy tờ thông qua số hóa dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vào năm ngoái. Nga đã thu được thuế hiệu quả hơn nhờ vào công cuộc cải cách.

"Ông Mishustin hiểu về công nghệ hiện đại hơn bất kì người nào khác. Ngoài ra, ông ấy phản ứng nhanh và có hệ thống, đây là điều quan trọng trong thời đại ngày nay," nghị sĩ Vyachslav Fetisov nói.

Tờ Forbes ước tính ông Mishustin có tài sản hơn 2 triệu USD vào năm 2009.

Ngoài chuyên ngành công nghệ, tài chính và quản lý trong chính phủ, ông Mishustin còn có nhiều sở thích thú vị. Ông soạn nhạc, chơi piano và là một người chơi khúc côn cầu thành thạo.

Tiểu sử ứng viên thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin

Ông Mishustin sinh ngày 3/3/1966 tại Moskva.

Năm 1989, ông tốt nghiệp Học viện Cơ khí Moskva STANKIN (hiện là Đại học Công nghệ Quốc gia Moskva STANKIN) với bằng kỹ sư hệ thống. Năm 1992, ông hoàn thành chương trình cao học tại đây.

Năm 2003, ông bảo vệ một luận án với tiêu đề "Cơ chế quản lý tài khóa nhà nước ở Nga" và nhận bằng tiến sĩ kinh tế. Năm 2010, ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Học viện Kinh tế Quốc dân thuộc Chính phủ Liên bang Nga (hiện là Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Chính trị Nga).

Từ năm 1992, ông Mishustin đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong Câu lạc bộ Máy tính Quốc tế, một tổ chức phi thương mại với mục tiêu "thu hút công nghệ thông tin tiên tiến của phương Tây đến Nga". Năm 1998, ông là trợ lý phụ trách các hệ thống thông tin cho người đứng đầu Cơ quan Thuế Nhà nước, ông Vladimir Fedorov.

Kể từ ngày 22 tháng 8 năm 1998, Mishustin giữ chức phó giám đốc Cơ quan Thuế Nhà nước dưới thời ông Vladimir Fedorov (cho đến tháng 9/1998) và người kế nhiệm Georgy Boos.

Từ tháng 3/1999 đến tháng 3/2004, ông Mishustin giữ chức thứ trưởng Bộ thuế Nga trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Georgy Boos, Alexander Pochinok (từ tháng 5/1999) và Gennady Bukayev (từ tháng 5/2000).

Từ ngày 22/3/2004 đến ngày 18/12/2006, ông Mishustin đã lãnh đạo Cơ quan Địa chính Bất động sản Liên bang Nga.

Từ ngày 18/12/2006 đến ngày 29/2/2008, ông Mishustin đứng đầu Cơ quan Quản lý các Khu kinh tế Đặc biệt. Cơ quan này đã giải thể vào tháng 10/2009.

5e1f7e7285f54064f03bbdaf

Ảnh: Sputnik / Mikhail Klimentyev

Trong giai đoạn năm 2008-2010, ông Mishustin là giám đốc công ty UFG Capital Partners và là đối tác quản lý của công ty Quản lý Tài sản UFA. Ông theo dõi các dự án, thành lập quỹ và phát triển doanh nghiệp trong khu vực. Vào giai đoạn này, ông Mishustin cũng là trưởng khoa học thuật tại Viện Kinh tế Bất động sản, một phần của trường Cao học Kinh tế Nga.

Tháng 6/2010, ông Mishustin trở thành người đứng đầu Cơ quan Thuế Liên bang Nga, thay thế ông Mikhial Mokretsov.

Cùng lúc đó, từ tháng 10/2013, ông là trưởng khoa học thuật của Khoa Thuế tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga.

Từ năm 2011 đến năm 2018, ông là thành viên của Ủy ban Chính phủ về Phát triển Thị trường Tài chính.

Ông Mishustin tuyên bố thu nhập của mình là gần 19 triệu rúp (tương đương 309.000 USD) trong năm 2018 trong khi vợ ông có thu nhập là 47,7 triệu rúp (khoảng 776.000 USD).

Ông Mishustin có 3 con trai và môn thể thao ưa thích là khúc côn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại