Phó giám đốc Điền Quân: Tôi thấy có lỗi, phát ngượng với Trấn Thành vì để lọt thí sinh như vậy!

Tùng Ninh |

"Tôi cảm thấy có lỗi, phát ngượng với Trấn Thành" – phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa cho biết.

Mới đây, phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa đã đăng tải một clip tâm sự về những áp lực, khó khăn khi thực hiện chương trình Thách thức danh hài.

Vì khó khăn nên chúng tôi đã định chấm dứt Thách thức danh hài

Nhờ sự yêu thương của khán giả nên chúng tôi mới hoàn thành được Thách thức danh hài mùa 6 và đang chuẩn bị casting để bước sang mùa 7.

Năm vừa qua, chúng tôi làm Thách thức danh hài bị ít thí sinh quá nên định kết thúc ở mùa 6 rồi ngừng hẳn để chuyển sang nội dung khác mới hơn. Vì khó khăn nên tôi đã định chấm dứt Thách thức danh hài như vậy.

Phó giám đốc Điền Quân: Tôi thấy có lỗi, phát ngượng với Trấn Thành vì để lọt thí sinh như vậy! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sau mùa 6, chương trình may mắn vẫn có một số thí sinh được yêu mến. Sau chương trình, nhiều khán giả nhắn tin cho tôi, động viên tôi duy trì Thách thức danh hài vì đó là món ăn tinh thần của công chúng sau những bộn bề cuộc sống.

Vì vậy, tôi và anh Color Man đã quyết định sẽ khởi động tiếp Thách thức danh hài mùa 7, để các ông bà, cô chú, anh chị nào 6 mùa vừa rồi chưa tham gia được thì có cơ hội được tham gia.

Tôi hi vọng sẽ có nhiều khán giả đăng ký casting Thách thức danh hài mùa 7.

Lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng thẳng

Nhân tiện, tôi nói lại về Thách thức danh hài mùa 6. Năm vừa qua, tôi đã phải đi casting cực khổ lắm, mất rất nhiều thời gian và phải đi nhiều nơi, rồi chọn ra không được nhiều thí sinh.

Trong đó, có nhiều thí sinh xuất sắc nhưng cũng nhiều thí sinh không hay. Khán giả đã bình luận và góp ý nhiều.

Tôi làm Thách thức danh hài đã 6 năm rồi, đây là một trong những chương trình đầu tiên mà tôi tham gia trên lĩnh vực giải trí.

Sau Thách thức danh hài, tôi cũng làm thêm nhiều chương trình giải trí khác và cả phim ảnh nữa. Nhưng đối với tôi, kỷ niệm và áp lực nhiều nhất khi làm show giải trí luôn là Thách thức danh hài.

Phó giám đốc Điền Quân: Tôi thấy có lỗi, phát ngượng với Trấn Thành vì để lọt thí sinh như vậy! - Ảnh 3.

Nói thật, cứ đến mùa Thách thức danh hài từ tháng 4 đến tháng 10, lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng thẳng. Đó là khoảng thời gian tôi mệt mỏi nhất.

Nhưng khi chương trình phát sóng và thấy các thí sinh được khán giả yêu mến là tôi vui lắm, mọi vất vả gần như tan biến hết.

Tôi cảm thấy có lỗi, phát ngượng với Trấn Thành

Nhiều khán giả nhắn tin cho tôi, nói rằng vẫn yêu quý, ủng hộ Thách thức danh hài. Nhưng cũng không ít người chỉ ra những cái chưa được, không hay của chương trình.

Vấn đề này thuộc về cả khách quan lẫn chủ quan. Đó là cả một quá trình sản xuất rất dài mà có nói cả ngày cũng không hết.

Tình trạng của Thách thức danh hài mà tôi đang phải đối mặt là thí sinh cạn kiệt. Hát hò thì dễ hơn vì chỉ cần hát hơi ổn một chút là có thể lên thi, rồi chỉnh được.

Nhưng hài rất khó, chỉ cần không làm khán giả cười được là cả phim trường lạnh luôn, không khí trùng xuống ngay.

Thí sinh ngày càng ít đi nên tôi phải casting rất nhiều. Trong quá trình hướng dẫn kịch bản cho thí sinh, tôi đã phải dành nhiều thời gian, tâm huyết. Tuy nhiên, mọi thứ lại không như ý muốn của mình.

Phó giám đốc Điền Quân: Tôi thấy có lỗi, phát ngượng với Trấn Thành vì để lọt thí sinh như vậy! - Ảnh 4.

Trấn Thành bị thí sinh tát

Nhiều bạn nghe tôi và làm theo, nhưng cũng nhiều bạn không nghe, không tin, đến lúc lên thi lại đi diễn những cái đã bỏ, rồi không nghe góp ý, nên bị khán giả chê.

Ví dụ, hồi đầu chương trình có một thí sinh lên tát Trấn Thành. Ban đầu tôi đã bỏ phần đó và thay bằng kịch bản khác, nhưng bạn đó lên lại tự ý làm theo ý mình, khiến tôi cảm thấy có lỗi, phát ngượng với Trấn Thành vì để lọt thí sinh như vậy.

Tôi chỉ mong muốn khán giả được xem quá trình làm Thách thức danh hài từ đầu đến cuối để biết tâm huyết của tôi lớn thế nào và thấu hiểu nỗi khổ của tôi.

Nhưng tôi nói ra đây không phải để khán giả thương. Tôi chỉ muốn nói, để một gameshow tồn tại 6 năm liền không phải dễ dàng. Năm nào tôi cũng phải cố gắng gấp đôi để làm hay hơn mùa trước, chứ không thể tụt đi được.

Tháng 4 năm nay tôi sẽ tiếp tục casting Thách thức danh hài mùa 7, rất mong mọi người tham gia. Tôi và anh Color Man cũng mở ra học viện Thách thức danh hài để chỉ dẫn thí sinh đi thi và đào tạo các diễn viên hài trẻ cho đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại