Vừa tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã gửi thông điệp "nắn gân" Trung Quốc

An An |

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, chiến thắng của bà cho thấy đây là tín hiệu mạnh mẽ của người dân đảo vì "họ không muốn luôn bị đe dọa".

Trong lần phỏng vấn mới nhất vào ngày 14/1 với BBC sau khi tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn cảnh báo, chính phủ Trung Quốc nên nghiêm túc xem xét những kỳ vọng của người dân Đài Loan thông qua các cuộc bầu cử bởi đây là một tín hiệu mạnh mẽ từ người dân Đài Loan cho thấy: Họ không muốn luôn bị đe dọa.

"Quan trọng là Trung Quốc cần phải sẵn sàng đối mặt với thực tế nếu không dù Đài Loan có đề xuất gì thì Bắc Kinh cũng không cảm thấy thỏa mãn" bà này nói.

Nhà lãnh đạo Đài Loan cho biết, đảo này không loại trừ khả năng chiến tranh có thể phát sinh giữa hai bờ eo biển. "Đài Loan sẽ không lựa chọn chiến tranh nhưng sẽ chuẩn bị tốt về mặt quân sự", bà nói, "Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, họ sẽ phải trả giá đắt".

Bà Thái Anh Văn đã nhận được số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử bầu cử địa phương với 57% phiếu bầu, đánh bại hai đối thủ khác, tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan, dù trước đó nhiều ý kiến cho rằng, chiến dịch ứng cử của bà có thể bị ảnh hưởng bởi trong thời gian bà nắm quyền nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2016, chính quyền Đài Loan đã đánh mất 7 đồng minh, khiến quan hệ ngoại giao của Đài Loan gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, nói về cuộc bầu cử tại Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, chiến thắng của bà Thái Anh Văn trong sẽ không làm thay đổi tiến trình thống nhất hai bờ eo biển.

Ông khẳng định: "Thống nhất hai bờ biển Đài Loan là không thể tránh khỏi. Những phần tử ly khai sẽ phải chịu ô uế suốt 10.000 năm".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 12/1 rằng, "trên thế giới chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại