Lực lượng vũ trang Iran giải thích lý do bắn nhầm máy bay Ukraine

Minh Khôi |

Lực lượng vũ trang Iran cho biết, chiếc máy bay đã bay gần một trung tâm quân sự nhạy cảm khi bị bắn hạ.

Máy bay Ukraine bị Iran bắn nhầm dường như có một lộ trình thông thường khi rời khỏi sân bay, Fred Pleitgen, phóng viên của CNN ở Tehran cho hay.

"Tôi đã bay ra khỏi sân bay Imam Khomeini, tôi nghĩ 16 hoặc 17 lần. Và gần như mỗi lần chúng tôi khởi hành đều đi theo đường bay chính xác đó", Pleitgen nói.

Dữ liệu cho thấy một số chuyến bay đã cất cánh từ sân bay trước chuyến bay của Ukraine có đường bay tương tự.

Sáng thứ Bảy, Iran đã thừa nhận "vô tình" bắn hạ máy bay Ukraine, khiến toàn bộ 176 người thiệt mạng, theo Associated Press. Trong số 176 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, hầu hết là người Iran và Canada.

Lực lượng vũ trang Iran cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng chiếc máy bay Ukraine đã bay gần một trung tâm quân sự nhạy cảm ở độ cao và điều kiện bay giống như đang nhắm mục tiêu khi bị lực lượng vũ trang Iran bắn hạ.

Iran đáng ra nên đóng cửa không phận sau khi phóng các tên lửa đạn đạo, các chuyên gia nói.

Các chuyên gia chia sẻ với CNN rằng, họ bối rối về lý do tại sao Iran không dừng các chuyến bay thương mại hoặc đóng cửa không phận vào thứ Tư sau khi họ bắn một số tên lửa đạn đạo vào các căn cứ ở Iraq, nơi quân đội Mỹ đóng quân.

"Không phận của Iran lúc đó rất nóng. Mọi người đều cảnh giác cao độ, lo ngại, và rất sự hỗn loạn. Và các chuyến bay thương mại vẫn rời khỏi sân bay Tehran, tôi nghĩ điều này vô trách nhiệm một cách đáng kinh ngạc", Thiếu tướng nghỉ hưu James Marks nói.

David Soucie, cựu thanh tra viên của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đồng ý và nói rằng các hành khách có thể không biết máy bay đang bay "ngay vào vùng chiến sự".

"Hoàn toàn vô trách nhiệm", ông nói.

Chuyến bay số hiệu PS752 của UIA, khởi hành từ Tehran đến Kiev, đã bị rơi sau khi cất cánh 2-3 phút từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran. Trên máy bay có 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, tất cả được xác định đã thiệt mạng trong vụ việc. Trong số người thiệt mạng được ghi nhận có 82 công dân Iran, 63 người Canada, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh.

Vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) phát động hai đợt tấn công tên lửa trong đêm nhằm vào các căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq.

Trước đó, Tehran bác bỏ giả thuyết chiếc máy bay bị tên lửa bắn trúng, và tuyên bố không trao các hộp đen máy bay mà họ tìm thấy cho hãng Boeing.

Ban đầu, chính quyền Tehran đã phản bác các tuyên bố này và cho biết đây là cuộc chiến tâm lý chống lại Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại