*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif mới đây khẳng định người đàn ông bắn nhầm máy bay Ukraine hôm 8-1 khiến 176 người thiệt mạng đã bị bắt giam, theo hãng thông tấn Mehr News Agency (MNA)
Công ty bảo hiểm trung ương của Iran tiết lộ số tiền bồi thường mà nước này phải trả trong vụ bắn hạ nhầm máy bay Ukraine có thể lên tới 150 triệu USD.
Canada, Thụy Điển, Afghanistan và một quốc gia thứ năm, sẽ thảo luận vấn đề bồi thường và điều tra vụ việc Iran bắn nhầm máy bay chở khách của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) hồi tuần trước.
Thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Lebanon cảnh báo các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào hai căn cứ Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú chỉ là khởi đầu của loạt hành động trả đũa việc Washington giết chết tướng Iran.
Quân nhân chịu trách nhiệm điều hành hệ thống phòng không của Iran đã gửi báo cáo tới chỉ huy khi phát hiện máy bay Ukraine. Nhưng sau 10 giây không nhận được phản hồi, người này đã quyết định phóng tên lửa bắn hạ chiếc phi cơ chở khách.
Quan chức cao cấp của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, máy bay Ukraine bị nhầm là tên lửa hành trình và chỉ huy của đơn vị phòng không chỉ có 10 giây để đưa ra quyết định.
Cáo buộc của phương Tây rằng Iran đã bắn hạ máy bay chở khách của Ukraine làm chết 176 người có thể là sự nhắc nhớ oan nghiệt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, vốn từng là nạn nhân trong vụ Mỹ bắn rơi máy bay hơn 30 năm trước.
Lực lượng vũ trang Iran cho biết, chiếc máy bay đã bay gần một trung tâm quân sự nhạy cảm khi bị bắn hạ.
Câu chuyện tình của cặp đôi này khiến người ta phải cảm thán: "Chẳng khác gì một bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc".
Mới đây, lực lượng cứu hỏa tại sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã chữa cháy nhầm máy bay gây ra thiệt hại ước tính lên tới 120 triệu tệ (tương đương 418 tỷ đồng).
Ngày 1-5, một lãnh đạo hãng hàng không Việt Nam xác nhận đã xảy ra vụ nhầm lẫn hiếm có tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) vào khuya 30-4.
Tâm điểm