Đàn ông muốn thành kim cương, nhất định không được cả thèm chóng chán, mơ mộng và lười biếng học hỏi

Như Nguyễn |

Không khó để nhận ra một người đàn ông không có bản lĩnh, bởi những người như vậy, đều rất thích “đắm chìm” trong 3 chuyện này.

1. Cả thèm chóng chán, đắm chìm trong giải trí không thể tự thoát ra

Con người, đẻ ra đã sợ lạnh, ham lười, cả thèm chóng chán, làm việc gì cũng là vì hứng lên, vì nhiệt huyết 3 phút sục sôi rồi từ bỏ lúc nào không hay.

Lí do là bởi, vừa vất vả lại vừa không đem lại kết quả gì, vậy thì sao phải làm khó bản thân, cứ ăn chơi hưởng thụ không phải tốt hơn sao? Và cứ như vậy, họ từ bỏ chuyện mình đã bắt đầu và đang làm một cách hết sức dễ dàng.

Những người đàn ông cả thèm chóng chán, chìm đắm vào những thú vui không đâu như vậy, quả thực rất khó có thể "ngóc đầu" lên được.

Nói khó nghe một chút, bạn đắm chìm vào mấy trò chơi điện tử, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn trốn tránh thực tế, mà một người khi đã muốn trốn tránh thực tế thì thực tế cũng sẽ chẳng bao giờ có thể ban tặng lại cho anh ta sự thành công. 

Thực ra, chơi cũng không hề sai, nhưng phải biết lựa thời gian thích hợp để chơi, chứ không phải đâm đầu vào chơi, không thiết tha gì công việc hay mọi thứ xung quanh.

Nếu bạn đến chơi cũng chơi không tốt, lúc chơi tâm trạng cũng khó chịu, bất an, chi bằng vứt đi sự ì trệ đó của mình, đi hoàn thành từng chút từng chút một những chuyện chính đáng mà mình nên làm. 

Bạn cần phải biết rằng, không bắt đầu, không tích lũy sẽ không thể đi được vạn dặm đường, mỗi lần bạn khắc phục, sự kiên trì lâu dài chính là chìa khóa, là mấu chốt cho thành công của bạn sau này.

Đàn ông muốn thành kim cương, nhất định không được cả thèm chóng chán, mơ mộng và lười biếng học hỏi - Ảnh 1.

2. Không dám đối mặt với thực tế, cả ngày đắm chìm trong mơ mộng

Cuộc sống không được như ý khiến một số người không dám đối mặt với vấn đề và sửa chữa nó, thay vào đó, họ giả vờ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, họ làm qua loa cho lấy lệ, rồi lấp đầy trái tim trống rỗng của mình bằng sự ảo tượng.

Buổi tối nằm lướt điện thọai cười haha, vừa lướt nghĩ ngày ngày nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu nào, rồi quyết tâm 10 phút nữa sẽ đi ngủ, kết quả thức đến tận sáng, buổi sáng ngủ dậy lại bị muộn, nghe sếp mắng, trong lòng bực mình, cảm thấy bất công.

Nghĩ một ngày nào đó tôi phát tài rồi, nhất định sẽ không cúi đầu trước ông như này, vậy là lại chìm đắm vào những tưởng tượng mĩ miều, làm như kiểu ngay ngày mai lập tức sẽ đến được với tháng ngày huy hoàng, trong khi một chút hành động thực tế không hề thấy đâu. 

Không thể không nói với bạn một điều rằng, chỉ nằm mơ thôi sẽ chẳng thể nào thành công được, thay vào đó nó sẽ chỉ khiến bạn trở thành một người vô tích sự mà thôi.

Nếu trong lòng bạn có giấc mơ, có khát vọng thành tài, trước tiên, bạn phải hành động, não động, chân tay làm, từng bước một đặt nền tảng cho lý tưởng của bạn, đồng thời đi hoàn thành từng mốc mục tiêu nhỏ một.

Khi bạn bỏ ra nỗ lực, thành công sẽ chỉ còn cách bạn một bước chân, cơ hội và thành quả cũng theo đó mà tìm tới, và ít nhất, khi bạn nỗ lực, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc, đời người có rất nhiều điều vô thường, biết đâu một ngày nào đó, chiếc bánh ông trời đánh rơi sẽ rơi trúng bạn thì sao!

Ngược lại, nếu bạn không dám nỗ lực, không dám hành động, thì dù cơ hội có bày ra trước mắt, chưa chắc bạn đã nhìn ra được.

Đàn ông muốn thành kim cương, nhất định không được cả thèm chóng chán, mơ mộng và lười biếng học hỏi - Ảnh 2.

3. Xem học hành là chuyện của thời học sinh, bước ra xã hội rồi không còn muốn học hỏi nữa

Con người, ai cũng cần phải được thúc đẩy và giám sát, một khi mất đi môi trường thúc ép, ở trong vùng thoải mái trong một thời gian dài, sự chậm chạp trong suy nghĩ sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, những suy nghĩ an toàn trở thành những chiếc ốc vít rỉ sét, dù người khác có muốn vặn ra thì bản thân cũng không sẵn sàng.

Lúc trước ở trong bộ phận có một nhân viên lâu năm, lúc nào cũng cậy mình làm lâu, chia hết việc cho những nhân viên khác, còn bản thân lúc nào cũng kiếm cớ để an nhàn, rồi ngồi không rảnh rỗi chế giễu người khác, nói có chăm chỉ đến mấy cũng sẽ chẳng được sếp công nhận.

Bản thân anh ta, tới công việc cơ bản nhất cũng "quên cách làm", phần mềm cần thiết, PPT, hạng mục mới, hầu như không đụng tay, chỉ ngồi đó đợi tới cuối tháng lãnh lương.

Bình thường toàn nhờ người khác giúp đỡ, tới lúc cần thiết mới "lòi đuôi ra", một lần ông chủ gọi anh ta đi dự án với mình, nhưng hỏi tới cái gì anh ta cũng trở lời mơ hồ, ấp úng, bảo làm gì cũng làm không tới nơi, ngay ngày hôm đó, anh ta bị giám đốc sa thải.

Có thể những tri thức mà bạn học được sẽ chẳng có tác dụng gì vào ngay ngày hôm đó, nhưng vào lúc cần thiết, nó có thể giúp bạn khiến người khác kinh ngạc, khiến họ ấn tượng sâu sắc về bạn, có ích rất lớn với sự nghiệp của bạn.

Nếu bạn cho rằng bước ra xã hội rồi thì có thể không cần học hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, ôm trong mình suy nghĩ làm cho qua ngày, vậy thì bạn không những không thể làm nên được chuyện gì mà sẽ còn xuống dốc rất nhanh, bởi lẽ chỉ những người theo kịp bước chân thời đại mới có thể giữ được những thứ của mình và giành lấy được những điều tốt đẹp hơn.

Đàn ông muốn thành kim cương, nhất định không được cả thèm chóng chán, mơ mộng và lười biếng học hỏi - Ảnh 3.

Đàn ông càng thích làm 3 điều trên càng khó "ngóc đầu" lên được, nếu không muốn cả đời sống kiểu vô dụng, cái gì nên bỏ hãy bỏ sớm, đồng thời kịp thời thay đổi.

Trên thực tế, ai cũng mang trong mình khuyết điểm, không có ai là hoàn hảo, nhưng, người đàn ông thành công là người biết cách phát huy ưu điểm, sở trường của mình, còn người đàn ông không có bản lĩnh lại chỉ biết khuếch đại hơn những khuyết điểm của mình.

Ngừng ca thán, vậy thì ít nhiều gì bạn cũng sẽ được đáp lại, có thể hiệu quả không cao, không xứng đáng với nỗ lực bạn bỏ ra, nhưng đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tích lũy.

Dẫu sao thì là vàng thật rồi sẽ phát sáng, gạch vụn sớm muộn cũng bị sóng lớn đào thải, còn việc muốn trở thành vàng hay gạch vụn, còn phải xem lựa chọn của bạn.

Khắc phục 3 nhược điểm trên, con đường bạn đi sẽ ngày càng rộng, càng phẳng, còn lựa chọn thoải mái với hiện tại, bạn sẽ chẳng thể nào thoải mái được, thậm chí còn càng "lăn lội" càng thảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại