Xác định danh tính 2 ông cháu bị xe ben lật nghiêng đè trúng tử vong

Hoàng Hải |

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông điều khiển xe máy chở theo 2 cháu nhỏ bị xe ben lật nghiêng đè trúng là ông Nguyễn Công D.

Liên quan đến vụ tai nạn xe ben lật nghiêng đè trúng xe máy khiến 3 ông cháu thương vong xảy ra trên địa bàn phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) qua điều tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy mang BKS 89F1-035... là ông Nguyễn Công D. (61 tuổi, xã Dương Qang, thị xã Mỹ Hào).

Phía sau xe máy chở 2 cháu là Nguyễn Thị T. (10 tuổi) và cháu Nguyễn An B. (5 tuổi).

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Công D. và cháu Nguyễn Thị T. tử vong tại chỗ, cháu Nguyễn An B. bị thương.

Trước đó, vào khoảng 9h 30 phút sáng nay (9/1), ông D. chở 2 cháu đi khám răng khi đến địa bàn phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào bất ngờ bị xe ben chở cát lật nghiêng đè trúng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn người dân đã đến ứng cứu, kéo được cháu Nguyễn An B. (5 tuổi) ra ngoài đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông D. và cháu T. bị mắc kẹt bên dưới đống cát và tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Mỹ Hào và lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại