Giết xong tướng Iran, TT Trump đanh thép: "IRAN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN"

An An |

Tổng thống Donald Trump tái khẳng định lập trường của mình về vũ khí hạt nhân Iran sau khi Tehran tuyên bố giảm tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015.

Vào sáng 6/1 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa đưa ra tuyên bố - các chữ được viết hoa hoàn toàn - trên twitter: "IRAN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN".

Việc viết hoa tuyên bố cho thấy, Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định lập trường kiên định của mình về vấn đề hạt nhân Iran.

Giết xong tướng Iran, TT Trump đanh thép: IRAN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN - Ảnh 1.

Dòng tweet trên của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Tehran tuyên bố giảm tuân thủ các giới hạn hạt nhân trong Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân Iran được ký vào năm 2015 giữa Iran và P5 + 1.

Reuters cho biết, theo tuyên bố mới nhất, Iran sẽ không chịu ràng buộc về các quy định phát triển máy ly tâm, mức độ làm giàu uranium, lượng uranium được phép dự trữ hay các hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân khác. Động thái của Tehran diễn ra sau khi Mỹ không kích giết chết thiếu tướng lão luyện của Iran.

Trước đó, vào sáng 3/1, phía Mỹ đã bắn ba quả tên lửa vào sân bay quốc tế Baghdad, Iraq khiến Thiếu tướng Qassem Soleimani và Phó Chỉ huy lực lượng dân quân dòng Shia của Iraq (PMU) - Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.

Hành động của Mỹ khiến quan hệ Mỹ-Iran trở nên căng thẳng, dẫn đến nhiều cảnh báo về một cuộc chiến tranh mới có thể bùng phát ở khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại