Hàng chục nữ sinh viên bị lừa quay phim khiêu dâm

Gia Minh |

Phiên tòa ở TP San Diego, bang Califforrnia - Mỹ tuyên một trang web khiêu dâm phải bồi thường 12,7 triệu USD cho 22 sinh viên bị lừa quay phim "người lớn" mà họ không biết là sẽ bị đăng lên mạng.

Phiên tòa hôm 31-12-2019 bắt nguồn từ một vụ kiện hồi tháng 8-2019 của những người phụ nữ giấu tên chống lại trang web khiêu dâm GirlsDoucking.

Các tài liệu tòa án cho biết các bị cáo bao gồm chủ sở hữu của trang web Michael James Pratt và Matthew Isaac Wolfe cùng diễn viên khiêu dâm Ruben Andre Garcia. Họ đã lừa các nữ sinh viên đại học cần tiền quay phim cho dịch vụ của họ.

Các bị cáo nhận thức được rằng những người mẫu được tuyển dụng không có ý định theo đuổi sự nghiệp giải trí dành cho người lớn.

Các nguyên đơn đã vội vàng ký hợp đồng mà không đọc kỹ. Họ cũng tin lời các bị cáo rằng đây là trải nghiệm "an toàn và thú vị" và các video sẽ được giữ kín, không lưu hành trực tuyến.

Bất chấp hứa hẹn, các bị cáo vẫn đăng tải số video này lên trang web khiêu dâm của họ và nhiều dịch vụ đăng tải video miễn phí phổ biến khác.

Chủ sở hữu của trang web và hai nhân viên cũng bị tòa án liên bang buộc tội buôn bán tình dục liên quan đến chương trình này, theo Bộ Tư pháp.

Đài CNN cho biết các bị cáo có thể nộp đơn kháng cáo trong 15 ngày sau phán quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại