Theo chân lực lượng xử lý "ma men"

Công Hạnh |

Nhiều người dù đã biết trước mức phạt quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 liên quan đến việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, song vẫn vi phạm.

Tại Đà Nẵng, sau 3 ngày ra quân xử lý, hàng chục trường hợp đã bị lập biên bản. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho hay, thời điểm đầu, chủ yếu lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền là chính, tuy nhiên cũng cương quyết xử lý đối với những lái xe vi phạm...

Theo chân lực lượng xử lý ma men - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tối 2-1.

20 giờ 30 ngày 2-1, chúng tôi theo chân tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) chuyên đề nồng độ cồn của lực lượng CSGT do Thiếu tá Hồ Thanh Hiền làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường 2-9 (đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm) xử lý "ma men".

Cùng theo hỗ trợ tổ công tác có lực lượng Cảnh sát Cơ động. Quá trình dừng xe kiểm tra, phần lớn tài xế đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đo nồng độ cồn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Với những người không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, lực lượng tuần tra tuyên truyền nhắc nhở về mức phạt, hình thức và tước giấy phép lái xe theo Nghị định mới của Chính phủ. Riêng những trường hợp vi phạm, hầu hết đều năn nỉ xin lực lượng kiểm tra bỏ qua lần đầu, vịn lý do gia đình có tiệc cưới, giỗ chạp, hoặc gặp bạn bè từ xa đến... nên có uống vài ly, song tất cả đều bị lập biên bản xử lý.

Bị phát hiện vi phạm lúc 21 giờ 10, chúng tôi đặt câu hỏi với tài xế Ch., trú Q. Sơn Trà rằng: Có biết quy định xử phạt của Nghị định mới ban hành về xử lý người điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn, áp dụng từ ngày 1-1 hay không?

Anh Ch. gật đầu, thậm chí còn nói vanh vách những mức phạt, trong đó mức cao nhất với ô-tô là 30-40 triệu đồng.

Biết là vậy, nhưng anh Ch. vẫn vi phạm khi điều khiển ô-tô BKS 43A-48... sau khi đã uống rượu bia cùng nhóm bạn, nên bị tổ tuần tra lập biên bản xử phạt mức 7 triệu đồng. Cũng những lý do đưa ra tương tự nhưng năn nỉ xin tha mãi không thành, tài xế L. bị phạt mức 17 triệu đồng phải thốt lên rằng: Chắc lần đầu cũng là lần cuối, không lái xe khi đi nhậu, tiệc tùng nữa.

Theo chân lực lượng xử lý ma men - Ảnh 2.

Lực lượng CSCĐ hỗ trợ đưa xe vi phạm về trụ sở CSGT.

Không chỉ có ô-tô, nhiều người đi mô-tô cũng bị lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn đường 2-9 lập biên bản xử lý khi phát hiện có nồng độ cồn. Rời khỏi đám cưới bạn cùng trên tuyến đường, anh Lưu S., trú P. Thuận Phước (Q. Hải Châu) điều khiển mô-tô BKS 43C1 - 260... đi hẹn hò tăng 2 (hát karaoke) với bạn tại đường Đống Đa thì bị lập biên bản do vi phạm nồng độ cồn, mức phạt 4,5 triệu đồng.

Theo lời anh S., ngay ngày đầu năm cũng có đọc báo, thấy đăng tải thông tin xử phạt nồng độ cồn theo Nghị định mới, nhưng đi đám cưới bạn không uống không được. Mà đi xe ôm đi cưới cũng bất tiện, nên tặc lưỡi sử dụng xe riêng...


Vâng, mỗi người vi phạm đều có lý do riêng, song việc thực thi luật của các lực lượng làm nhiệm vụ không thể khác, buộc xử lý nghiêm theo quy định. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ tại chốt kiểm tra ở đường 2-9, lực lượng kiểm tra đã dừng gần 100 phương tiện, qua đó phát hiện 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 ô-tô, 5 mô-tô). Dù con số vi phạm không phải lớn so với lượng xe dừng kiểm tra, song vẫn còn nhiều người dù biết Nghị định xử phạt mới rất nghiêm nhưng vẫn... làm ngơ.

Ngoài phạt tiền, tất cả các trường hợp đều bị áp dụng biện pháp tước bằng lái trong thời gian nhất định được quy định tại Nghị định mới ban hành. Thiếu tá Hồ Thanh Hiền cho biết, hầu hết những lỗi vi phạm nồng độ cồn đều xuất hiện nhiều vào thời điểm khuya, bởi đây là thời gian người điều khiển phương tiện rời các cuộc nhậu, liên hoan. Quan điểm của lãnh đạo Phòng CSGT là sẽ tăng cường kiểm tra vào những ngày cuối năm, kết hợp với tuyên truyền rộng khắp để tránh những hệ lụy mà rượu bia mang lại cho các tài xế cũng như người dân đi đường.

Theo Thượng tá Phan Văn Thương- Phó phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, trong 3 ngày đầu ra quân thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, toàn lực lượng đã dừng tổng cộng hơn 560 phương tiện ô-tô và mô-tô, trong đó lập biên bản 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (9 ô-tô, 14 mô-tô).

Thượng tá Thương cho hay, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cấp ủy, lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo các tổ TTKS, xử lý vi phạm nghiêm khắc trong công tác xử lý người vi phạm nồng độ cồn. Hàng tuần, tháng, quý và cả năm đều có sơ kết, đánh giá để có những điều chỉnh cách làm kể cả về địa điểm lẫn thời gian kiểm tra. Quan điểm của lãnh đạo Phòng là sẽ làm kiên trì, liên tục, xử lý nghiêm khắc, không có "vùng cấm".

"Thời gian gần đây, đã có nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia say xỉn, gây hậu họa lớn. Chiếu theo Nghị định mới, nếu chúng ta phạt nghiêm, đúng quy định sẽ có sức răn đe cao, ngăn ngừa những hậu quả do TNGT xảy ra, góp phần bảo đảm môi trường giao thông an toàn cho người dân", Thượng tá Thương nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại