Tài liệu nhạy cảm của cơ quan tình báo Anh MI6 'bốc hơi'

Hà Linh |

Những "nội dung nhạy cảm" về trụ sở của Cơ quan Tình báo Anh (MI6) đã biến mất trong quá trình cải tạo công trình này.

Tờ The Sun (Anh) ngày 28/12 đưa tin hơn 100 tài liệu với thông tin chi tiết về bố cục tòa nhà, trong đó có cụ thể vị trí chuông báo động và cửa vào, đã bốc hơi từ hơn 2 tuần trước.

Nhà thầu xây dựng phụ trách việc cải tạo trụ sở MI6 - Balfour Beatty đã bị cắt hợp đồng. Balfour Beatty vốn là công ty xây dựng lớn nhất tại Anh.

Theo truyền thông địa phương, ngay sau khi phát hiện các tài liệu quan trọng biến mất, cơ quan chức năng đã cách ly tất cả công nhân của Balfour Beatty đảm nhận công việc tại tòa nhà MI6.

Theo tờ Independent (Anh), số tài liệu về bố cục của MI6 này thực chất do Balfour Beatty phác họa để sử dụng cho việc cải tạo trụ sở của cơ quan này. Một số đã được phát hiện vẫn nằm trong tòa nhà, nhưng nhiều trong số 100 tài liệu này vẫn chưa rõ tung tích.

Tờ The Sun cho biết việc để thất lạc tài liệu nhạy cảm như vậy là vô trách nhiệm bởi đây có thể là “nội dung vàng” với khủng bố hoặc kẻ địch.

Văn phòng đối ngoại và khối thịnh vượng chung của Anh – cơ quan phụ trách MI6 đã phản hồi về vụ việc: “Chúng tôi không được bình luận về vấn đề tình báo”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại