Sắm máy bay ném bom không người lái để dọa nạt Mỹ: Tướng Nga đang "mộng tưởng hão huyền"?

Trà Khánh |

Không quân Nga tham vọng đến năm 2024 sẽ bắt đầu kế hoạch chế tạo mẫu máy bay ném bom chiến lược không người lái đầu tiên, giúp Moscow có thể tấn công kẻ thù từ bất cứ đâu.

Thông tin trên được Tư lệnh Lực lượng Không quân Chiến lược của Nga - Trung tướng Sergey Kobylash tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ MK, cụ thể Moscow đang đặt ra mục tiêu đến năm 2024 sẽ chế tạo máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ 6 đầu tiên. Đặc biệt, đây sẽ là mẫu máy bay ném bom không người lái đầu tiên của Không quân Nga.

"Dự kiến tới năm 2040 sẽ chế tạo máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ sáu, đó sẽ là loại máy bay không người lái", Tướng Kobylash cho biết.

Sắm máy bay ném bom không người lái để dọa nạt Mỹ: Tướng Nga đang mộng tưởng hão huyền? - Ảnh 1.

Tu-160 - Máy bay ném bom chiến lược tầm xa hiện đại nhất của Không quân Nga hiện tại. Ảnh: The National Interest.

Tướng Kobylash còn tiết lộ, máy bay ném bom thế hệ 6 sẽ là mẫu máy bay siêu thanh được tích hợp các công nghệ hàng không hiện đại nhất của Nga, tính năng không người lái chỉ là một trong số đó.

Dù khá cởi mở khi nói về mẫu máy bay ném bom mới, thế nhưng Tướng Kobylash lại không tiết lộ tổ hợp công nghiệp hàng không nào của Nga sẽ đảm nhận nhiệm vụ chế tạo loại máy bay này cũng như thiết kế cơ bản của nó.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko từng phát biểu trước báo giới nước này về kế hoạch đưa vào trang bị một mẫu máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ mới vào cuối năm 2027.

Các máy bay ném bom thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp Không quân Nga duy trì năng lực tấn công tầm xa, tạo nên sức răn đe trước các quốc gia đối địch mà Mỹ là một trong số đó. Tuy nhiên, từ nói cho tới làm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Mặc dù, các quan chức quốc phòng Nga khá mạnh miệng khi nói về máy bay ném bom thế hệ mới thế nhưng ở thời điểm hiện tại không quân nước này lại đang chật vật với kế hoạch hiện đại hóa các phi đội máy bay ném bom như Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M. Hầu hết số máy bay này đều có thời gian phục vụ đã khá dài nhưng vẫn được nâng cấp để kéo dài thời gian hoạt động.

Nếu như T-95 hay Tu-22M chỉ được nâng cấp phần cứng để có thể phục vụ thêm từ 10 - 20 năm nữa thì Tu-160 lại được Nga sản xuất mới hoàn toàn dựa trên nền tảng thiết kế hiện có và chúng sẽ hoạt động thêm ít nhất 30 năm. Điều này cho thấy, công nghiệp hàng không Nga vẫn chưa tìm ra được bài toán cho chương trình phát triển máy bay ném bom thế hệ mới.

Minh chứng rõ ràng nhất là mẫu máy bay ném bom tàng hình PAK DA mà Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng với Tập đoàn chế tạo máy bay Tupolev, dù có kế hoạch phát triển từ năm 2007 thế nhưng đến nay người ta vẫn chưa thấy bất cứ thông tin hay hình ảnh nào cho thấy chương trình phát triển mẫu máy bay này đang tiến triển tốt cho dù cái mốc 2027 đang tới gần.

Nói như vậy để thấy, đến một mẫu máy bay ném bom tàng hình (Mỹ đã làm được từ đầu những năm 1990) mà công nghiệp hàng không Nga còn không thể hoàn thiện nổi, vậy một mẫu máy bay ném bom siêu thanh không người lái phải chăng là chuyện quá xa vời?

Máy bay Nga múa lửa trước máy bay do thám Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại