Philippines: Không cấm người Trung Quốc tổ chức đánh bạc nhưng vẫn bắt người

Xuân Mai |

Chính quyền Philippines hôm 20-12 cho biết đã bắt giữ 342 công dân Trung Quốc trong một cuộc đột kích cơ sở tổ chức đánh bạc không có giấy phép tại TP Quezon.

Cuộc bố ráp nói trên nằm trong chiến dịch trấn áp nạn di cư trái phép và ngành công nghiệp đánh bạc bất hợp pháp đang nở rộ bởi nhu cầu cá cược của người Trung Quốc tại đại lục.

Các cơ sở trò chơi trực tuyến được cấp phép bắt đầu ra đời năm 2016 đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế Philippines nhưng các doanh nghiệp bất hợp pháp thu hút số lượng lớn người di cư Trung Quốc cũng mọc lên như nấm. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhóm lợi ích, tham nhũng và thực thi pháp luật yếu kém.

Số lượng các cơ sở bất hợp pháp vượt xa các cơ sở được quản lý và không đóng thuế. Các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ Trung Quốc nghi ngờ đó là bình phong cho tội phạm, bao gồm rửa tiền.

Những người Trung Quốc bị bắt hôm 19-12 tại một công ty đánh bạc đã đăng ký nhưng chưa có giấy phép từ cơ quan quản lý của Philippines.

"Chúng tôi có lý do để nghi ngờ công ty này là bình phong cho các hoạt động lừa đảo và đầu tư bất hợp pháp trên mạng" - ông Fortunato Manahan, giám đốc bộ phận tình báo của Cục Xuất nhập cảnh Philippines, cho biết.

Mặc dù Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng ông đã từ chối yêu cầu của Bắc Kinh về việc cấm các doanh nghiệp trò chơi chuyên phục vụ khách Trung Quốc đại lục.

Các công ty tổ chức đánh bạc Trung Quốc và nhân viên của họ bị cho là khiến giá thuê văn phòng, nhà ở tăng cao đến nỗi Makati City, khu vực kinh doanh chính ở Manila, đã cấm cấp giấy phép mới cho các công ty tổ chức đánh bạc.

Trong một diễn biến khác tại Ý, cảnh sát bắt giữ hơn 300 người, gồm chính trị gia và quan chức nhà nước vì nghi ngờ là thành viên của Ndrangheta, băng đảng xã hội đen lớn thứ hai ở nước này.

Khoảng 2.500 cảnh sát tham gia cuộc đột kích ở khu vực Calabria thuộc TP Vibo Valentia hôm 19-12. Các nghi phạm bị nghi tham gia hoạt động tống tiền, giết người, rửa tiền và liên quan đến một chức xã hội đen.

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2016, mở rộng trên ít nhất 11 khu vực nước Ý, gồm vùng Bologna, Sicily, Veneto, Tuscany và Campania. Các nghi phạm đã bị truy tìm và bắt giữ ở Đức, Thụy Sĩ và Bulgaria.

Trong số những nghi phạm bị bắt có Giancarlo Pittelli, luật sư nổi tiếng từ Catanzaro và là cựu thành viên của đảng Forza của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Ông Pittelli, còn là thành viên của ủy ban tư pháp và là điều phối viên khu vực của đảng Forza, bị cáo buộc tham gia băng đảng xã hội đen.

Philippines: Không cấm người Trung Quốc tổ chức đánh bạc nhưng vẫn bắt người - Ảnh 2.

Ông Giancarlo Pittelli, luật sư nổi tiếng và là cựu thành viên của đảng Forza của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, nằm trong số những người bị bắt. Ảnh: Ilfattoquotidiano

Trong những người bị bắt còn có cựu quan chức địa phương, một thị trưởng, một quan chức đảng chính trị và một chỉ huy cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại