Ảnh vệ tinh để lộ khung cảnh bất thường: 12 máy bay lạ xuất hiện ở căn cứ tuyệt mật của Mỹ

QS |

Căn cứ Tonopah nằm ở rìa phía bắc Khu Huấn luyện-Thử nghiệm Nevada, một phần tổ hợp căn cứ Nellis (gồm Vùng 51). Nhiều vũ khí tinh vi-bí mật của Mỹ được thử nghiệm, cất trữ ở đây.

Các bức ảnh vệ tinh chụp vào sáng 6/12 đã cho thấy một khung cảnh bất thường: có 12 vật thể lạ (được cho là máy bay) đặt phía trước các nhà chứa máy bay tại một căn cứ hiếm khi được Mỹ sử dụng, và cũng có rất ít thông tin về nó.

Mức độ hoạt động tại căn cứ Tonapah cũng bất thường giống như sự xuất hiện của các máy bay đó vậy. Theo nhà phân tích Tyler Rogoway, người phát hiện ra chuyện này, sự xuất hiện của 12 chiếc máy bay chưa từng được ghi nhận trước đây.

Ảnh vệ tinh để lộ khung cảnh bất thường: 12 máy bay lạ xuất hiện ở căn cứ tuyệt mật của Mỹ - Ảnh 1.

Một bức ảnh vệ tinh chụp Khu thử nghiệm Tonopah tại Neveda hôm 9/12, cho thấy sự xuất hiện của 12 vật thể bí ẩn. Ảnh: The Drive

Ảnh vệ tinh để lộ khung cảnh bất thường: 12 máy bay lạ xuất hiện ở căn cứ tuyệt mật của Mỹ - Ảnh 2.

Bức ảnh phóng to 12 vật thể bí ẩn tại Tonopah. Ảnh: Sputnik

Căn cứ Tonopah tọa lạc ở rìa phía bắc Khu Huấn luyện và Thử nghiệm Nevada, một phần của tổ hợp căn cứ không quân Nellis (bao gồm cả Vùng 51 "khét tiếng"). Nhiều loại vũ khí tinh vi và bí mật của Mỹ đã được thử nghiệm và cất trữ tại đây, trong đó có bom nguyên tử, máy bay tàng hình F-117 Nighthawk, các loại máy bay do thám công nghệ cao.

Do đó, việc phát hiện ra thứ gì đó mới và bất thường tại căn cứ này không phải là điều gì quá ngạc nhiên.

Trên thực tế, một số chiếc F-117 đã về hưu vẫn bay ra từ căn cứ này, chúng có vẻ được sử dụng trong các bài thử nghiệm cấu hình radar để nâng cao trình độ của Lầu Năm Góc về công nghệ tàng hình.

Tuy nhiên, ông Rogoway nhanh chóng bác bỏ giả thuyết cho rằng các vật thể bí ẩn trên là những chiếc F-117 Nighthawk bởi chúng được lưu trữ tại căn cứ này nhưng chưa từng được ghi nhận có số lượng lớn như vậy.

Một số giả thuyết khác cho rằng đó là máy bay không người lái tàng hình, tương tự như mẫu RQ-170 Sentinel của Lockheed Martin, hoặc một mẫu máy bay ít được biết đến nào đó.

Ông Rogoway phân tích rằng, dựa trên hướng bóng đổ của các vật thể và độ phân giải tương đối thấp của ảnh vệ tinh thì có khả năng những vật thể này mới chỉ nhô ra một phần từ nhà chứa máy bay.

Đó cũng có thể là phương tiện mô hình dùng để mô phỏng lực lượng của đối phương, mặc dù nếu là trường hợp đó thì lý do tại sao chúng được bố trí ở không gian này và khuôn mẫu của chúng cũng không kém phần đánh đố.

Nếu chúng là các máy bay cỡ lớn, chỉ có phần mũi nhô ra khỏi nhà chứa, thì đó có thể là dấu hiệu lớn cho thấy chúng là các phương tiện bay không người lái, hay UAV, đang khắc phục lỗi kết nối vệ tinh để có thể bay được điều khiển bay từ xa.

Trước đó, ông Rogoway từng quan sát một bức ảnh vệ tinh khác chụp căn cứ Tonopah vào năm 2018 nhưng trong đó, hình ảnh chiếc máy bay tại căn cứ đã bị làm mờ một cách thận trọng.

Theo nhà phân tích, các bức ảnh vệ tinh như thế này đôi lúc có thể dẫn tới sự cố an ninh quốc gia, chẳng hạn như bức ảnh của Google Maps đã để lộ các trận địa phòng không bí mật của Đài Loan hồi tháng Hai năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại