Dính "vết nhơ" khó tẩy sạch, lại bị phe Dân chủ chơi đòn "cân não", TT Trump mất bình tĩnh

Hồng Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn chờ đợi đến tháng 1, mà muốn phiên bỏ phiếu luận tội tại Thượng viện bắt đầu "ngay lập tức", hãng Sputnik (Nga) đưa tin.

Cụ thể, trong một dòng tweet được đăng tải lên Twitter cá nhân hôm 19/12 (theo giờ Washington), ông Trump đã yêu cầu tổ chức phiên "xét xử ngay lập tức":

"Vậy là sau khi phe Dân chủ không đảm bảo được cho tôi Thủ tục Đúng đắn tại Hạ viện, không có luật sư, không có nhân chứng, chẳng có gì hết... giờ đây họ muốn chỉ bảo Thượng viện cách tiến hành quy trình xét xử. Thực tế, họ chẳng có bằng chứng nào hết... [...] Tôi muốn xét xử ngay lập tức!"

Dòng tweet trên của ông Trump được cho là lời đáp trả trước sự do dự của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về việc tiếp tục tiến trình luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện.

Theo thủ tục, Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ tổ chức phiên xem xét, bỏ phiếu luận tội và phế truất luận tội ông Trump vào tháng 1/2020.

Tuy nhiên, hình thức và thời gian của phiên tòa này vẫn chưa được xác định, và bà Pelosi hôm 18/12 cũng cho biết Hạ viện sẽ chưa chuyển ngay các cáo trạng và điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện, và cũng chưa chỉ định nhóm nghị sĩ đại diện bên công tố sẽ có mặt tại phiên xét xử ở Thượng viện. Bà này nói rằng Hạ viện sẽ nhóm họp và "xem xét" tình hình trước khi đưa ra quyết định.

Theo Sputnik, có thể coi đây là "đòn cân não" của phe Dân chủ đối với cả ông Trump và phe Cộng hòa, nhằm gây sức ép buộc các nghị sĩ Cộng hòa đồng ý với yêu cầu của đảng Dân chủ về hình thức tổ chức phiên tòa luận tội ông Trump.

Trả lời phóng viên hôm 19/12, lãnh đạo phe Đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói rằng Thượng viện sẽ có kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới cho đến hết ngày 6/1, và họ chưa có kế hoạch nào cho cuộc bỏ phiếu trong thời gian đó.

Ngày 18/12, ông Trump đã chính thức trở thành vị Tổng thống Mỹ thứ 3 bị Hạ viện luận tội trong lịch sử nước này, sau khi đại đa số Hạ nghị sĩ thông qua cả hai điều khoản luận tội ông là "lạm dụng chức quyền" và "cản trở Quốc hội".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tin rằng ông Trump khó có khả năng bị bãi nhiệm khi Thượng viện Mỹ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đảng Cộng hòa - những người vẫn khẳng định sẽ bảo vệ ông Trump sau kết quả bỏ phiếu lịch sử tại Hạ viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại