Năm 2019 chứng kiến nhiều sự kiện chấn động của người Việt ở nước ngoài: Từ vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh gãy xương sườn đến 39 thi thể người Việt trong xe tải

NEGRONI |

Có lẽ năm 2019 là năm chúng ta được chứng kiến nhiều sự vụ gây chấn động liên quan đến người Việt ở nước ngoài nhất.

Vụ 39 thi thể người Việt trên xe tải

Vào lúc 1h40 sáng ngày 23/10 theo giờ địa phương tại thị trấn Grays, hạt Essex, Anh, 39 thi thể người Việt trong đó có 31 người đàn ông và 8 người phụ nữ đã được lực lượng cảnh sát tìm thấy trong một chiếc xe tải container. 

Vụ việc không chỉ gây chấn động cho nước Anh mà còn khiến cả thế giới bàng hoàng.

39 thi thể được xác định đã chết trước khi xe tải đi vào Anh, nhiệt độ trong thùng xe tải ở mức khoảng âm 25 độ C. 

Rất nhiều thi thể được tìm thấy có mặc quần áo mỏng, nhưng có nhiều người khác thì không hề có một mảnh vải che thân.

Năm 2019 chứng kiến nhiều sự kiện chấn động của người Việt ở nước ngoài: Từ vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh gãy xương sườn đến 39 thi thể người Việt trong xe tải - Ảnh 1.

Nghi phạm bị bắt đầu tiên là tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, người trực tiếp lái container chứa 39 thi thể đến bãi đỗ. 

Anh này dừng xe lại để kiểm tra một vài giấy tờ thì phát hiện ra thi thể của 39 người trong thùng xe và đã ngay lập tức báo cảnh sát. 

Sau đó, vợ chồng Thomas Maher và Joanna, sống ở Warrington, Cheshire (Anh), cũng bị bắt vì là chủ của xe tải chở 39 thi thể nạn nhân. 

Có tổng cộng 5 nghi phạm đã bị bắt vì có liên quan đến cáo buộc buôn người bất hợp pháp vào nước Anh.

Cảnh sát đã phải mất hơn 2 tuần để xác định danh tính của các nạn nhân. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được trả về gia đình và tòa án Anh vẫn đang tiếp tục các phiên tòa xét xử các nghi phạm.

Cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành, đánh đập và sát hại

Ngày 7/7, sở cảnh sát tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc tiến hành bắt giữ người đàn ông (gọi là A), 36 tuổi, bởi tội bạo hành vợ người Việt Nam (gọi là B) ngay trước mặt con trai 2 tuổi. 

Nguyên nhân ban đầu được cho là do B không nói thạo tiếng Hàn Quốc nên bị chồng đánh.

Vụ việc xảy ra vào ngày 4/7, A sau khi say xỉn trở về nhà thấy vợ nấu đồ ăn Việt thì nổi trận lôi đình và ra tay đánh đập nạn nhân trước sự chứng kiến của con trai 2 tuổi. 

Hắn thậm chí còn dùng chai rượu đập vào người vợ khiến cô bị gãy xương sườn phải nằm viện điều trị suốt 4 tuần.

Sau khi bị bắt, A đã thừa nhận việc đánh đập vợ với lý do B không thành thạo tiếng.

Khi vụ việc còn chưa nguội thì dân mạng lại một lần nữa sửng sốt với vụ cô dâu Việt bị giết hại và giấu xác chỉ vì đòi đi làm kiếm tiền.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 16/11, Shin được cho là đã dùng dao đâm chết vợ tại nhà riêng ở tầng 4 khu căn hộ ở Yangju. 

Sau đó, hung thủ mang thi thể của nạn nhân đến khu rừng ở quê nhà Wanju, Seolla Bắc, để chôn phi tang.

Năm 2019 chứng kiến nhiều sự kiện chấn động của người Việt ở nước ngoài: Từ vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh gãy xương sườn đến 39 thi thể người Việt trong xe tải - Ảnh 2.

Sau khi bị bắt, Shin thừa nhận hành vi tội ác của mình. Shin khai rằng vào hôm xảy ra vụ việc hai vợ chồng đã xảy ra tranh cãi vì vợ đòi đi làm. Thấy vợ xếp đồ và chuẩn bị đi đến thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, Shin đã nổi nóng và ra tay giết vợ.

Nhật Bản bắt giữ người Việt trộm cắp mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Cảnh sát tỉnh Nara, Nhật Bản hôm 12/10 đã bắt giữ 7 công dân Việt Nam với cáo buộc ăn cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm để bán về Việt Nam. Nhóm người này do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu.

Năm 2019 chứng kiến nhiều sự kiện chấn động của người Việt ở nước ngoài: Từ vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh gãy xương sườn đến 39 thi thể người Việt trong xe tải - Ảnh 3.

Những người này đã giả vờ vào nhà thuốc và các cửa hàng bán đồ thể thao để mua sắm nhưng thực chất là ăn cắp hàng hóa. 

Được biết nhóm người này đã từng hoạt động trên ít nhất 18 quận trong 247 lần từ tháng 1/2015 đến tháng 2 năm nay.

Ước tính, giá trị số hàng bị trộm lên tới 24,5 triệu yên (hơn 5,1 tỷ đồng). Cảnh sát cho biết 7 nghi phạm người Việt đã đến Nhật Bản theo diện sinh viên trao đổi và chương trình đào tạo cho lao động nước ngoài.

Mới đây nhất, vào ngày 17/12, cảnh sát Nhật Bản tiếp tục bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Phương Uyên, 21 tuổi do đã trộm cắp khoảng 8300 mỹ phẩm và các mặt hàng khác ở Tokyo trong 161 vụ kể từ tháng 10 năm ngoái. 

Số sản phẩm trộm cắp có tổng giá trị ước tính lên đến gần 6 tỷ đồng.

Trước đó, Phương Uyên đã bị bắt vào ngày 17/9 vì nghi ăn trộm 30 món hàng có giá trị gần 17 triệu đồng tại một quầy thuốc ở tỉnh Shizuoka.

Mang thực phẩm trái phép qua cửa hải quan Nhật Bản

Váo tháng 7 vừa rồi, một nữ sinh người Việt đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì mang 350 nem chua dính virus tả lợn châu Phi và 360 quả trứng vịt lộn qua sân bay quốc tế Tokyo. 

Cảnh sát nghi ngờ nữ du học sinh làm việc cho đường dây nhập lậu thực phẩm vào Nhật.

Năm 2019 chứng kiến nhiều sự kiện chấn động của người Việt ở nước ngoài: Từ vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh gãy xương sườn đến 39 thi thể người Việt trong xe tải - Ảnh 4.

Tiếp đó, vào ngày 2/10, Tòa án Osaka, Nhật Bản đã xét xử một người phụ nữ người Việt Nam với tội danh "buôn bán thực phẩm trái phép". 

Theo đó, bị cáo tên là Nguyễn Thị Tươi, 37 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Himeji, tỉnh Hyogo đã bị phạt tù 1 năm 6 tháng và 4 năm án tù treo vì tội buôn lậu thịt chó.

Được biết, từ khoảng tháng 4, Tươi đã 3 lần mang thịt chó không qua xác nhận kiểm dịch qua Nhật Bản. Số lượng tổng cộng lên đến 60kg thịt chó.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 26 phụ nữ Việt làm việc trái phép trong quán karaoke

Vụ việc mới xảy ra vào ngày 16/12 vừa qua, cảnh sát tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc đã bắt giữ 26 người phụ nữ có quốc tịch Việt Nam đang làm việc trong các tụ điểm quán bar, karaoke nhưng lại không có giấy phép sức khỏe. 

Những người này bị phát hiện khi cơ quan chức năng địa phương tiến hành các cơ sở làm việc có thuê người ngoại quốc.

Năm 2019 chứng kiến nhiều sự kiện chấn động của người Việt ở nước ngoài: Từ vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh gãy xương sườn đến 39 thi thể người Việt trong xe tải - Ảnh 5.

Trong số 26 người bị bắt có 15 người Việt là dân cư trú bất hợp pháp, vì vậy họ đã bị trục xuất ra khỏi Hàn Quốc ngay lập tức.

Được biết, khu vực Gyeongsang này hiện đang mọc lên rất nhiều những khu vui chơi giải trí mang tên "quán karaoke Việt Nam" mà ngoài mục đích phục vụ nhu cầu hát hò thì còn có thêm các dịch vụ mua vui khác. 

Ngoài để tên quán có chữ Việt Nam để hút khách thì chủ sở hữu những tụ điểm vui chơi này cũng thuê người Việt vào làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại