Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump

Minh Hạnh |

Hàng ngàn người dân trên khắp nước Mỹ đã xuống đường hôm qua, 17/12, để bày tỏ sự ủng hộ việc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, có thông tin cho biết hơn 600 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch, với số người tham gia dự kiến lên tới khoảng 200.000 người.

Theo Business Insider, phần lớn các cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm cánh tả, như MoveOn, và bắt đầu vào lúc 17h30’ ngày thứ Ba ở nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ.

Ít nhất 1.500 người đã tập hợp trước toà thị chính thành phố Denver, bang Colorado.

Tại New York, ước tính hàng ngàn người đã tụ tập trên Quảng trường Thời đại.

Tại Charlotte (Bắc Carolina), khoảng 200 người biểu tình đã cùng nhau hát ca khúc “Nước Mỹ tươi đẹp”, theo tờ New York Times.

Ở Boston, hàng trăm người biểu tình đã đứng bên ngoài toà nhà bang Massachusetts, bất chấp mưa và tuyết.

Những người biểu tình cầm biểu ngữ “Không ai đứng trên luật pháp” nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với thủ tục luận tội chống lại Tổng thống Trump.

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Những người biểu tình cầm biểu ngữ đứng bên ngoài resort của ông Trump ở Florida.

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 2.

Người biểu tình ở Doral (bang Florida).

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 3.

Người biểu tình đứng trước toà nhà bang San Francisco.

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 4.

San Francisco (bang California).

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 5.

Salt Lake (bang Utah).

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 6.

Quảng trường Thời đại (New York).

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 7.

câu biểu ngữ biến thể từ lời bài hát: "Tất cả những gì tôi muốn trong Giáng sinh là luận tội".

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 8.

Người biểu tình tham gia sự kiện của nhóm MoveOn.

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 9.

Raleigh (Bắc Carolina).

Dân Mỹ rủ nhau xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 10.

Lexington (bang Kentucky).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm qua, 17/12, đã gửi thư triệu tập các thành viên cơ quan này vào sáng nay để bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump.

Theo quy định, kết thúc phiên bỏ phiếu tại Hạ viện, nếu đa số phiếu thuận, ông Trump sẽ chính thức bị coi là người bị luận tội.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc ông Trump buộc phải rời bỏ vị trí.

Tổng thống Mỹ sau đó sẽ bị xét xử tại Thượng viện - nơi đang có đa số ghế thuộc Đảng Cộng hòa. Nếu 2/3 số phiếu tại Thượng viện ủng hộ luận tội, ông Trump sẽ bị kết án và cách chức.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tuần trước công bố 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump, bao gồm tội lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại