Bắt hai vụ ma túy, thu 5 bánh heroin và 950 viên hồng phiến

Đức Vũ – Trọng Tuấn |

Ngày 15-12, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa triệt phá thành trong hai chuyên án lớn liên quan đến ma túy.

Từ đầu tháng 11-2019, Công an huyện Tương Dương phát hiện một số đối tượng người từ địa phương khác đến địa bàn huyện Tương Dương để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Các trinh sát xác định số đối tượng này có cách thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt, thường lợi dụng điều kiện thời tiết nhiều sương mù, liên tục thay đổi phương tiện để vận chuyển ma túy.

Sau hơn 1 tháng lập chuyên án, ngày 15-12, hai chuyên án liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng mua trên lần lượt được khám phá.

Cụ thể, vào hồi 4h ngày 15-12, tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Công an huyện Tương Dương bắt hai đối tượng Vũ Văn Tuấn (SN 1974, trú tại TP Thái Nguyên) và Lương Thị Hà (SN 1991, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 5 bánh heroin.

Bắt hai vụ ma túy, thu 5 bánh heroin và 950 viên hồng phiến - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Nguyên và tang vật tại cơ quan Công an

Trước đó, vào 1h cùng ngày, Công an huyện Tương Dương quả tang Nguyễn Sỹ Nguyên (SN 1982, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), thu giữ tang vật 950 viên hồng phiến.

Đây là hai chuyên án lớn về ma túy được Công an huyện Tương Dương khám phá kịp thời ngay trong ngày đầu tiên ra quân tấn công truy quét tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại