Chuyên án bắt 446 bánh heroin được bóc gỡ như thế nào?

Hòa- Dịu |

Lợi dụng thuê mướn, sử dụng các địa điểm tại khu vực ngoại thành tạo vỏ bọc việc mở nhà xưởng sản xuất, gia công mặt hàng nhựa xuất khẩu, các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) đã ngụy trang tinh vi cho việc cất giấu ma tuý để xuất sang nước thứ ba, nhưng đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và đánh sập.

Chuyên án bắt 446 bánh heroin được bóc gỡ như thế nào? - Ảnh 1.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn thừa ủy quyền trao Thư khen của Bộ Tài chính cho các đơn vị. Ảnh: T.D.

Núp bóng sản xuất nhựa

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04)- Bộ Công an và Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan phối hợp phá thành công chuyên án thu giữ 446 bánh heroin, chặn đứng đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và xuất đi Đài Loan (Trung Quốc) do nhóm đối tượng người Đài Loan cầm đầu.

Số ma tuý này được các đối tượng cất giấu trong 6 bao tải, một số được để lẫn trong nhiều bao tải chứa hạt nhựa mà các đối tượng sử dụng để ngụy trang cất giấu ma túy khi xuất khẩu đi nước ngoài.

Trong quá trình triển khai Chuyên án MT619, bằng các biện pháp nghiệp vụ hải quan thực hiện việc điều tra xác minh, đã xác định các đối tượng có người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen/A Kiệt) lợi dụng các đối tượng tại Việt Nam đứng tên thuê 4 địa điểm làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa và kho chứa hàng hóa với mục đích ngụy trang cho hoạt động cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua theo dõi, Ban chuyên án phát hiện ngày 17/10/2019, Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen) rời Việt Nam xuất cảnh về Đài Loan (Trung Quốc).

Ngay sau đó, ngày 18/10/2019, Cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ 2 đối tượng này vì có liên quan đến một lô hàng chứa ma tuý trong container chứa băng keo nhựa PVC nhập khẩu vào Đài Loan, thu giữ 56 bánh heroin.

Theo Ban chuyên án, từ thông tin trao đổi với phía Đài Loan, 446 bánh heroin nêu trên cũng được phát hiện, bắt giữ trong xưởng sản xuất, đóng gói mặt hàng băng keo nhựa PVC. Trong đó, có nhiều bao hàng nhựa đã được cất giấu ma tuý phía trong chuẩn bị đóng vào container để xuất khẩu đi Đài Loan (Trung Quốc).

Việc phá thành công chuyên án ma tuý lớn của Ban chuyên án đã thể hiện sự quyết tâm cao độ, sự mưu trí, sự tin cậy và thống nhất cao trong áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan Hải quan và cơ quan Công an đã phá án với kết quả cao nhất, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn.

Chuyên án MT619 thành công là thành tích lớn nhất từ trước đến nay do Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan xác lập trên địa bàn các tỉnh phía Nam, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam đi Đài Loan (Trung Quốc) do các đối tượng cộm cán người Đài Loan chỉ đạo điều hành.

Hiện tang vật, đối tượng vi phạm đã được bàn giao cho C04 Bộ Công an để tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ

Từ thông tin trinh sát và thông tin phối hợp quốc tế được biết về nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) điều hành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài tập kết tại Việt Nam để xuất khẩu đi Đài Loan, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu xác lập Chuyên án MT619, triển khai công tác phối hợp với lực lượng C04 - Bộ Công an lập kế hoạch điều tra, xác minh, bắt giữ.

Cùng thời điểm đó, qua sự việc ngày 27/3/2019, tổ công tác liên ngành 363 tuần tra Công an TPHCM làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tại giao lộ vòng xoay An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM đã bắt giữ xe tải BKS 20C-163.22 lưu thông hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương thu giữ 895 bánh heroin, đồng thời bắt đối tượng Chen Tsen sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Nhận định đây là đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, tính chất vô cùng tinh vi, phức tạp; để triệt phá thành công đường dây này, C04- Bộ Công an xây dựng và triển khai chuyên án 419D.

Vì vậy, Cục Điều tra chống buôn lậu và C04-Bộ Công an đã phối hợp phá án và đã xuất sắc phá thành công chuyên án ma túy lớn này, thu giữ số ma túy trên.

Nhằm kịp thời ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị Công an, Hải quan trong đấu tranh chuyên án bắt giữ 446 bánh heroin, ngày 6/12, tại TPHCM, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ trao thưởng cho các đơn vị lập thành tích trong đấu tranh chuyên án 419D.

Cụ thể, trao Thư khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định khen thưởng của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, UBND TPHCM cho Ban chuyên án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Cục trưởng C04 - Bộ Công an Trung tướng Phạm Văn Các ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Hải quan và các đơn vị trong và ngoài nước… để triệt phá thành công chuyên án.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, qua tổng hợp từ các chuyên án cũng như nhận định đánh giá về tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy cho thấy, bây giờ không còn địa bàn nào mà đối tượng vận chuyển ma túy không đi qua.

Trước đây, các đối tượng chủ yếu sử dụng phương thức cất giấu nhỏ lẻ vào trong các kiện hàng đi qua đường chuyển phát nhanh, nhưng bây giờ các đối tượng vận chuyển bằng cách cất giấu trong hành lý, hàng hóa từ đường biển, đường bộ, đường hàng không đến sản xuất trên địa bàn ngay trong các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Đây cũng là một thách thức, đòi hỏi các lượng lượng chức năng trong đó có lực lượng Công an, Hải quan phải luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh.

Trước tình hình đó, trong địa bàn quản lý, lực lượng Hải quan đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng khó nhất là các đối tượng trà trộn ma túy vào hàng hóa, hành lý và lợi dụng chính sách ưu đãi tạo thuận lợi của Việt Nam khi đang hội nhập sâu với các nước theo các hiệp định đa phương và song phương.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn khẳng định, bên cạnh việc tạo thuận lợi giao lưu thương mại thế giới nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép chất ma túy, ngành Hải quan sẽ tăng cường hơn nữa trang thiết bị đại hiện nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hàng hóa xuất nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng kể cả trước, trong và sau thông quan và ngay cả trong quá trình điều tra xác minh vụ việc…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại