Tấm xốp "khổng lồ" lộ ra khỏi lớp bê tông mỏng của cây cầu hơn 7 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Ngọc Tú |

Đi ngang qua dưới cầu, người dân phát hiện những dầm cầu bị rạn nứt loang lổ và lộ ra những tấm xốp "khổng lồ" bên trong bê tông dầm cầu.

Ngày 12/12, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đang làm rõ thông tin người dân phản ánh cây cầu Hòa Lộc đóng trên trên địa bàn phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh) được làm bằng bê tông "cốt xốp" gây xôn xao dư luận.

Trước đó, người dân trên địa bàn phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh) khi đi ngang dưới cây cầu dân sinh Hòa Lộc đã bất ngờ phát hiện nhiều mảng bê tông bị rạn nứt, có những nơi bị thủng thành từng mảng lớn.

Tấm xốp khổng lồ lộ ra khỏi lớp bê tông mỏng của cây cầu hơn 7 tỷ đồng ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Cầu dân sinh Hòa Lộc được xây dựng dài 144m, với kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng.

Đến kiểm tra kỹ, người dân thấy những thanh thép trong bê tông không ăn khớp với nhau, kèm theo đó là những tấm xốp rất lớn nằm giữa bê tông. Người dân nghi ngờ đơn vị thi công đã đổ bê tông bằng "cốt xốp" nên đã chụp ảnh và phản ánh lên mạng xã hội cũng như cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra của PV tại hiện trường cho thấy, nhiều dầm của cây cầu Hòa Lộc đã bị thủng những lỗ lớn, nhiều nơi bị rạn nứt. Bên trong các phần đổ bê tông này có các tấm xốp dày khoảng 40-50cm. Khi lấy cây gỗ chọc thử vào bên trong, xốp bên trong cầu rơi vãi ra nhiều.

Tấm xốp khổng lồ lộ ra khỏi lớp bê tông mỏng của cây cầu hơn 7 tỷ đồng ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Phía dưới cầu có nhiều lỗ thủng lòi ra những thanh sắt không bám vào lớp bê tông mỏng.

Theo tìm hiểu của PV được biết, cầu Hòa Lộc là một hạng mục của dự án tách nước phân lũ phòng chống ngập úng cho các xã phía nam Thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2. Dự án này có vốn đầu tư 214 tỉ đồng do Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Riêng cây cầu Hòa Lộc được xây dựng dài 144m, cầu có thiết kế 12 nhịp cầu với kinh phí xây lắp hơn 7,3 tỉ đồng. Cây cầu này được thi công đầu năm 2016, hoàn thành vào cuối năm 2017.

Tấm xốp khổng lồ lộ ra khỏi lớp bê tông mỏng của cây cầu hơn 7 tỷ đồng ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Bên trong lớp bê tông mỏng là những tấm xốp dày khảng 40-50cm.

Cây cầu này do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nga Sơn thi công và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ làm tư vấn, giám sát.

Được biết, sau khi có phản ánh của người dân về việc cây cầu Hòa Lộc có xốp bên trong, phía Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường, lập biên bản và làm rõ sự việc.

Tấm xốp khổng lồ lộ ra khỏi lớp bê tông mỏng của cây cầu hơn 7 tỷ đồng ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Sau khi người dân phản ánh, phía đơn vị thi công đã cho người đến dùng đất sét để lấp những lỗ hổng dưới cầu, tránh bị mọi người phát hiện bên trong có xốp.

Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Duy Đông - Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh) cho biết, đây là cầu dân sinh phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho hơn 500 hộ dân ở tổ dân phố Hòa Lộc. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra và nhận thấy có nhiều vết loang lổ dưới mặt cầu, bên trong rỗng không có bê tông.

"Cầu vẫn chưa được bàn giao nhưng đã xuất hiện những lỗ hổng lớn dưới cầu như vậy chứng tỏ chất lượng công trình không được đảm bảo", ông Đông nói.

Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND TX. Kỳ Anh cho biết, cây cầu này do Ban quản lý  dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, phía thị xã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị kiểm tra và ghi nhận thực tế sự việc đúng như người dân phản ánh.

"Phía thị xã đã có văn bản kiến nghị đến Ban Quản lý Khu kinh tế sớm kiểm tra và có phương hướng xử lý, khắc phục sự cố như người dân phản ánh", ông Vĩnh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại