Bộ đôi “nắm đấm thép” mạnh nhất Việt Nam bất ngờ cùng xuất hiện trong sự kiện đặc biệt

Trà Khánh |

Xe tăng T-90 và xe chiến đấu bộ binh BMP-2 là hai trong số vũ khí tiêu biểu của QĐND Việt Nam được Bộ Quốc phòng giới thiệu tại Hội nghị Quân chính toàn quân vừa diễn tại Hà Nội.

Cuộc hội ngộ bất ngờ của bộ đôi “nắm đấm thép” mạnh nhất Việt Nam

Ngày 9/12 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu tham quan và được giới thiệu một số vũ khí và khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Bộ đôi “nắm đấm thép” mạnh nhất Việt Nam bất ngờ cùng xuất hiện trong sự kiện đặc biệt - Ảnh 1.

Bộ đôi xe tăng T-90SK và xe chiến đấu bộ binh BMP-2 lần đầu được giới thiệu tại Hội nghị quân chính toàn quân. Ảnh: Tiền Phong.

Đây là những vũ khí tiêu biểu đại diện cho các quân binh chủng của QĐND Việt Nam, trong đó có nhiều loại vũ khí, khí tài lần đầu được giới thiệu tại Hội nghị như tên lửa phòng không Spyder, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, các hệ thống trinh sát và tác chiến điện tử, cùng nhiều loại phương tiện trang bị quân sự khác.

Bên cạnh hệ thống phòng không Spyder, các nhà quan sát quân sự cũng đặc biệt chú ý tới việc bộ đôi "nắm đấm thép" mạnh nhất Việt Nam là xe tăng T-90 và xe chiến đấu bộ binh BMP-2 có cuộc "hội ngộ" bất ngờ tại Hội nghị Quân chính toàn quân lần này.

Được biết, xe tăng T-90 chỉ mới được phía Nga bàn giao cho Binh chủng Tăng – Thiết giáp từ cuối năm 2018. Còn xe chiến đấu bộ binh BMP-2 đã được Quân đội ta đưa vào trang bị từ lâu nhưng thông tin về loại vũ khí còn khá hạn chế và chưa có số liệu công bố chính thức.

Trong bảng phân loại đánh giá sức mạnh các phương tiện chiến đấu bọc thép của Việt Nam hiện tại thì T-90 và BMP-2 đều đang đứng ở vị trí đầu bảng. Xếp sau chúng là các dòng xe tăng – thiết giáp như T-62, T-54/55, PT-76 và BMP-1.

Những "nắm đấm thép" của Lục quân Việt Nam

Theo các nhà phân tích quân sự việc T-90 và BMP-2 xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện đặc biệt như Hội nghị Quân chính toàn quân cho thấy, Lục quân Việt Nam đang có những bước chuyển mình rõ nét thông qua việc lực lượng tăng thiết giáp được trang bị hàng loạt vũ khí mới trong thời gian gần đây.

Bởi một lực lượng tăng - thiết giáp tinh nhuệ, hiện đại sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Lục quân Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Bộ đôi “nắm đấm thép” mạnh nhất Việt Nam bất ngờ cùng xuất hiện trong sự kiện đặc biệt - Ảnh 3.

Thượng tướng Phan Văn Giang giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu về tính năng chiến đấu của xe tăng T-90SK (biến thể chỉ huy), ngay bên cạnh là xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

Nếu so với các dòng xe tăng trước đây của Quân đội ta như T-62, T-54/55 – Xe tăng T-90 vượt trội hoàn toàn về mọi mặt khi nó được trang bị các công nghệ tinh hoa nhất của ngành công nghiệp chế tạo xe tăng Nga.

Có thể điểm sơ qua hệ thống vũ khí trên xe tăng T-90S/SK của Việt Nam như pháo chính 125mm 2A46M5 với hệ thống nạp đạn tự động mới nhất cho tốc độ bắn cao (khoảng từ 7-8 phát phút), vượt trội hầu hết các loại xe tăng có tính năng kỹ chiến thuật tương đương trên thế giới.

Ngoài các loại đạn pháo tăng uy lực thì xe tăng T-90S còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng 9M119M Refleks bắn qua nòng pháo để xuyên thủng xe tăng đối phương có lớp vỏ thép dày tới 950mm ở cự ly tối đa tới 4.000m.

Nhờ được trang bị 4 lớp bảo vệ - cả chủ động và bị động, biến T-90S thành chiếc xe tăng chiến đấu được bảo vệ tốt nhất trên thế giới hiện nay. Thực tế chiến trường chứng minh, dù bị trúng tên lửa chống tăng TOW nhưng xe tăng T-90 Nga vẫn sống sót kỳ diệu.

Sức mạnh của dòng xe tăng này cũng đã được chứng minh qua nhiều cuộc chiến như ở Syria hay Chechnya, vốn được xem là "địa ngục" đối với các phương tiện chiến đấu bọc thép khi môi trường tác chiến chính của nó đều diễn ra trong mội trường đô thị.

Bộ đôi “nắm đấm thép” mạnh nhất Việt Nam bất ngờ cùng xuất hiện trong sự kiện đặc biệt - Ảnh 4.

Đội hình chiến đấu của xe tăng T-90S/SK Việt Nam. Ảnh: Binh chủng Tăng – Thiết giáp.

Do đó việc Quân đội ta lựa chọn xe tăng T-90 để tăng cường sức chiến đấu cũng như hiện đại hóa lực lượng tăng - thiết giáp được xem là bước đi phù hợp với yêu cầu tác chiến mới hiện nay.

Việc đưa vào trang bị T-90 cũng là tiền đề quan trọng giúp Lục quân Việt Nam xây dựng các lữ đoàn bộ binh cơ giới theo đúng nghĩa, lấy sức mạnh của các phương tiện chiến đấu bọc thép để tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng bộ binh trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Ngoài T-90, thì các dòng xe chiến đấu bộ binh như BMP-2 cũng giữ vai trò quan trọng trong lực lượng bộ binh cơ giới. Bởi nó vừa là phương tiện chiến đấu hỗ trợ cho xe tăng trên chiến trường, vừa đảm nhận vai trò vận chuyển quân.

Về mặt sức mạnh hỏa lực, BMP-2 với pháo tự động 30mm 2A42 có thể "dọn sạch" lực lượng bộ binh hay các phương tiện bọc thép hạng nhẹ của đối phương từ khoảng cách hơn 2km, từ đó giúp T-90 rảnh tay đối phó xe tăng địch hoặc các công sự phòng thủ.

Với thiết kế cửa mở từ phía sau và có khoang chở quân rộng, một chiếc BMP-2 có thể chở theo tối đa 7 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị. Lực lượng này sẽ có nhiệm vụ triệt hạ các ổ đề kháng cuối cùng của địch tạo điều kiện cho lực lượng tăng thiết giáp chiến lĩnh trận địa một cách thuận lợi.

Tuy nhiên, với số lượng T-90 hay BMP-2 còn khá khiêm tốn hiện tại thì nòng cốt của lực lượng tăng thiết giáp nói chung và bộ binh cơ giới Việt Nam nói riêng vẫn phải dựa vào T-54/55 và BMP-1. Điều này trong tương lai có thể sẽ thay đổi khi Quân đội ta đang xem xét khả năng mua thêm các phương tiện chiến đấu bọc thép mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại