Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về 'cuộc chiến thị thực' với Mỹ

QT |

Ngày 3/12, Đại sứ quán Nga tại Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Washington liên tiếp từ chối cấp thị thực cho các quan chức Nga.

Theo một thông báo đăng trên Facebook, Vụ trưởng Vụ Quan hệ với kiều bào ngoài nước (DRCA) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Oleg Malginov đã bị ngăn không cho tham dự một diễn đàn về thanh niên tại New York diễn ra từ ngày 28-29/11.

Trong khi đó, một phái đoàn thuộc Cơ quan Tài chính liên bang Nga theo kế hoạch phải tới Washington vào ngày 3/12 để tham dự một hội nghị cũng bị từ chối thị thực.

Trong thông báo này, Đại sứ quán Nga nêu rõ: "Một tuyên bố đổ lỗi cho Nga việc khởi xướng 'cuộc chiến thị thực' vẫn đang được đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Hiện không có bất kỳ cơ sở nào cho những công kích sai trái nhằm vào chúng tôi... Chúng tôi nhấn mạnh giới chức Mỹ đã liên tiếp hạn chế không cho các đại diện chính chức của chúng tôi nhập cảnh và cản trở các định dạng đàm phán quan trọng".

Đại sứ quán Nga chỉ rõ Mỹ vẫn chưa giải thích vì sao một số thành viên trong phái đoàn Nga tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc bị từ chối thị thực hồi tháng 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại