TQ tuyên bố ngừng cấp phép tàu chiến, máy bay Mỹ đến Hồng Kông, trừng phạt một loạt tổ chức

Hải Võ |

Chính phủ Trung Quốc chiều nay, 2/12, đã công bố các biện pháp trả đũa việc Mỹ thông qua Đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói, chính phủ Trung Quốc quyết định kể từ hôm nay sẽ "tạm ngưng xét duyệt đề nghị ghé Hồng Kông để duy tu của tàu chiến, máy bay Mỹ".

Bà Hoa cáo buộc Washington thông qua Đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông, bất chấp phản đối của Trung Quốc, "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ của Trung Quốc".

Bên cạnh việc ngưng cấp phép cho chiến hạm, máy bay Mỹ tới Hồng Kông, bà Hoa thông báo Bắc Kinh sẽ tiến hành trừng phạt với một loạt tổ chức phi chính phủ có vai trò "xấu xa" trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi tại Hồng Kông. Các tổ chức này bao gồm Quỹ dân chủ quốc gia (Mỹ), Hiệp hội dân chủ sự vụ quốc tế (Mỹ), Viện nghiên cứu quốc tế Cộng hòa (Mỹ), Đài quan sát nhân quyền (HRW), Freedom House,...

"Phía Trung Quốc thúc giục Mỹ sửa chữa sai lầm, chấm dứt bất kỳ phát ngôn nào can thiệp vào sự vụ của Hồng Kông và nội chính Trung Quốc," bà Hoa nói. "Trung Quốc sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình để đưa ra thêm hành động cần thiết, kiên quyết gìn giữ sự ổn định thịnh vượng của Hồng Kông, kiên định gìn giữ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của Trung Quốc."

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn thành luật đối với Đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông vào hôm thứ Tư tuần trước, 27/11. Đạo luật trước đó được thông qua ở lưỡng viện Quốc hội Mỹ với số phiếu thuận cao.

Đạo luật trao cho Ngoại trưởng Mỹ trách nhiệm đánh giá thường niên tình trạng kinh tế và thương mại đặc biệt của Hồng Kông theo luật pháp Mỹ, và giám sát ảnh hưởng của Trung Quốc đối với đặc khu này.

Động thái của ông Trump diễn ra ít ngày sau khi Hồng Kông kết thúc bầu cử hội đồng cấp quận, với phần thắng nghiêng về phe ủng hộ dân chủ. Phe này đã giành quyền kiểm soát hội đồng lập pháp của 17/18 quận từ tay phe ủng hộ Đại lục.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/11 lên án Mỹ có "ý định thâm hiểm" và "âm mưu" của Washington "chắc chắn sẽ thất bại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại