Khinh rẻ tên lửa Ấn Độ, hãng vũ khí Israel hứng "đòn tấn công chưa từng có tiền lệ": Nguy cơ trả giá đắt!

QS |

Trước đó, Rafael đã phải đối mặt với thất bại lớn trong năm 2018 khi Bộ QP Ấn Độ hủy thỏa thuận mua tên lửa Spike trị giá 500 triệu USD để chuyển sang ủng hộ mẫu tên lửa nội địa.

Theo hãng tin Sputnik, DRDO đã phát động một "cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ" nhằm vào nhà sản xuất các hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael của Israel trong hôm nay (29/11) trước thềm thỏa thuận nhiều tỷ USD nhằm cung cấp các tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) cho quân đội Ấn Độ.

Cụ thể, trong một bài đăng trên Twitter, DRDO đã công khai chỉ trích công ty của Israel loan truyền "thông tin sai sự thật" liên quan đến ATGM nội địa của Ấn Độ.

"Tin tức về cuộc thử nghiệm tên lửa Spike ở trường Bộ binh Mhow - dựa theo thông cáo báo chí một cách có chủ đích - đang loan truyền đi những thông tin không chính xác. ATGM của DRDO là loại tên lửa tiên tiến, đang ở trong giai đoạn phát triển nâng cao" - Bài đăng của DRDO nêu rõ.

Khinh rẻ tên lửa Ấn Độ, hãng vũ khí Israel hứng đòn tấn công chưa từng có tiền lệ: Nguy cơ trả giá đắt! - Ảnh 1.

Tên lửa chống tăng Spike được thử nghiệm tại trường Bộ binh Mhow

DRDO đưa ra thông báo trên sau khi hãng Rafael tuyên bố: "Với niềm tin đã được thiết lập ở tên lửa Spike, Lục quân Ấn Độ có thể sẽ cần xem xét lại kế hoạch phát triển tên lửa chống tăng dẫn đường nội địa của họ".

Tuyên bố của hãng Rafael được đưa ra cùng ngày Tư lệnh Lục quân Ấn Độ tới thị sát cuộc thử nghiệm bắn tên lửa ATGM tầm xa Spike của Israel tại trường bộ binh ở Mhow, bang Madhya Pradesh.

Rafael cho rằng DRDO sẽ mất một thời gian dài mới phát triển được loại ATGM đủ tiêu chuẩn trang bị cho Lục quân Ấn Độ trên chiến trường.

"Nhằm bù đắp lỗ hổng năng lực nghiêm trọng, Lục quân Ấn Độ đã đặt mua một số lượng nhất định các tên lửa Spike LR" - công ty Rafael đề cập tới thỏa thuận mua hơn 200 tên lửa Spike gần đây trong khuôn khổ chương trình mua sắm khẩn cấp của Ấn Độ hồi tháng Bảy.

"Cả chương trình ATGM của DRDO và lời ngỏ gửi tới ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ về việc phát triển tên lửa thế hệ 3 đều cần được suy xét lại,, do việc đã có tên lửa thế hệ 4 (Spike LR) sẽ khiến kế hoạch phát triển tên lửa thế hệ 3 trở nên có vấn đề" - công ty Rafael nêu quan điểm của mình.

Trước đó, vào tháng 1/2018, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hủy bỏ thỏa thuận mua tên lửa Spike (trị giá 500 triệu USD) được lên kế hoạch từ trước, nhằm ủng hộ mẫu tên lửa chống tăng dẫn đường vác vai của DRDO. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có chuyên thăm Delhi.

New Delhi cũng từng hủy bỏ thỏa thuận mua tên lửa Spike vào năm 2011 và 2017, cả hai lần đều xuất phát từ áp lực của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Trong khi đó, Lục quân Ấn Độ cho biết họ cần có trong trang bị ít nhất 40.000 tên lửa chống tăng trong vòng 2 thập kỷ tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại