Thủ tướng Đức ngã khi lên sân khấu phát biểu

Song Hy |

Thủ tướng Merkel vấp ngã khi lên sân khấu phát biểu trong một sự kiện kinh doanh ở Berlin hôm 28/11.

"Tôi không nhìn thấy cầu thang, tôi sẽ tìm thấy chúng lần sau", bà Merkel nói đùa sau khi đứng dậy trở lại.

Vấn đề sức khỏe của nữ Thủ tướng Đức trở thành tâm điểm trong vài tháng trở lại đây khi bà liên tục run rẩy trong các sự kiện tiếp đón lãnh đạo các nước.

Video: Thủ tướng Đức ngã khi lên phát biểu

Video: Thủ tướng Đức ngã khi lên phát biểu

Lần đầu tiên người ta thấy bà Merkel “run bần bật” là trong buổi tiếp đón chính thức Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18/6. Lần thứ hai Thủ tướng Đức gặp phải hiện tượng tương tự là vào ngày 27/6 trong cuộc họp với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Lần run thứ ba xảy ra với bà Merkel vào ngày 10/7 trong cuộc gặp với Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne.

Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Đức còn hai lần phải ngồi ghế trong lễ đón các Thủ tướng Moldova và Đan Mạch hôm 11 và 17/7, mặc dù hành động như vậy bị cho là vi phạm nghi thức ngoại giao.

Bất chấp các lo ngại về sức khỏe, Thủ tướng Merkel khẳng định bà vẫn ổn, nhấn mạnh bản thân không có ý định từ chức trước khi hết nhiệm kỳ năm 2021.

Bà Merkel, 65 tuổi không có tiền sử về các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 2005.

Thủ tướng Angela Merkel là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất của Liên minh châu Âu, được mô tả là Nữ hoàng Đức và thậm chí là Hoàng hậu của châu Âu, theo BBC. Bà tuyên bố sẽ từ chức khi nhiệm kỳ hiện tại - cũng là nhiệm kỳ thứ tư của bà kết thúc năm 2021.

Nữ chính khách 65 tuổi nổi tiếng là người có sức làm việc đáng nể phục. Bà thường trụ lại lâu hơn tại các hội nghị thượng đỉnh EU so với các lãnh đạo khác và khả năng tập trung vào các chi tiết thảo luận phức tạp trong các cuộc họp về đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại