TQ có động thái mới sau chiến thắng của phe dân chủ ở Hong Kong: Triệu tập Đại sứ Mỹ, yêu cầu Mỹ "sửa sai ngay"

Hồng Anh |

"Phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ nhìn nhận lại tình hình, lập tức sửa đổi những sai lầm" đối với Hong Kong, thông cáo ngày 26/11 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Bắc Kinh vừa triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad để phản đối Mỹ thông qua dự luật về Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, đồng thời đe dọa Mỹ sẽ "gánh hậu quả" nếu tiếp tục tiến trình này, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hong Kong) trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cụ thể, ngày hôm nay (26/11), Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã chính thức có lời phản đối gửi tới ông Branstad vì quyết định thông qua dự luật ủng hộ Hong Kong của Quốc hội Mỹ.

Động thái này diễn ra vào một ngày sau khi phe ủng hộ dân chủ giành chiến thắng áp đảo trước phe thân Đại lục trong cuộc bầu cử cấp quận ở Hong Kong, trong bối cảnh Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) vốn đã mất đi nhiều sự ủng hộ của người dân.

Bên cạnh đó, trước kết quả chấn động nói trên, truyền thông Trung Quốc đã tiếp tục cáo buộc phương Tây xúi giục phe ủng hộ dân chủ, gây ra tình trạng bất ổn tại Hong Kong.

TQ có động thái mới sau chiến thắng của phe dân chủ ở Hong Kong: Triệu tập Đại sứ Mỹ, yêu cầu Mỹ sửa sai ngay - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. Ảnh: Bloomberg

Cơ quan lập pháp của Mỹ đã "bất chấp sự thật, khiến chuyện bé xé ra to, dung túng và ủng hộ những tội phạm bạo lực của các lực lượng bạo loạn chống Trung Quốc, và vi phạm nghiêm trọng những quy tắc cơ bản trong luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế.

Phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ nhìn nhận lại tình hình, lập tức sửa đổi những sai lầm của mình, ngăn chặn dự luật Hong Kong nói trên trở thành đạo luật, chấm dứt việc sử dụng ngôn ngữ và hành động can thiệp vào vấn đề của Hong Kong, cũng như việc can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc", SCMP trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

"Nếu Mỹ không làm như vậy, thì họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả", Bộ Ngoại giao Trung Quốc đe dọa.

Tuần trước, sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật về Hong Kong, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triệu Húc đã triệu tập ông William Klein, tham tán công sứ về các vấn đề chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc để phản đối quyết định này.

Trong thông cáo được phát đi sau cuộc gặp này, Bộ Ngoại giao trung Quốc cũng đã cảnh cáo Mỹ rằng nước này "sẽ tung ra các biện pháp trả đũa mạnh mẽ" nếu Mỹ tiếp tục thông qua dự luật.

Hiện phía Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc gặp giữa ông Trịnh và ông Branstad, hay về dự luật Hong Kong.

Thay vào đó, khi được hỏi về cuộc gặp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đáp rằng: "Mỹ tin rằng quyền tự trị của Hong Kong, việc đặc khu này tuân thủ luật pháp và cam kết bảo vệ quyền tự do dân sự là những điểm mấu chốt để giúp họ duy trì vị thế đặc biệt theo luật pháp Mỹ, góp phần tạo nên thành công của chính sách 'một quốc gia, hai chế độ', và đảm bảo sự ổn định, thịnh vượng của Hong Kong trong tương lai.

Chính phủ Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần thực hiện cam kết của họ với người dân Hong Kong [...] được quy định trong Tuyên bố chung Trung-Anh, một hiệp ước đã được đệ trình lên Liên Hợp Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại