Trưởng đặc khu Macau: Lính đồn trú PLA có thể tới Macau vào ban ngày nhưng chỉ có thể vào Hồng Kông lúc nửa đêm

Thủy Thu |

Trưởng đặc khu Macau Hạ Nhất Thành cũng khẳng định, trong bối cảnh Hồng Kông và Đài Loan tồn tại nhiều vấn đề thì Macau cần làm tốt ấm gương cho đại nghiệp thống nhất tổ quốc.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 18/11 đưa tin, nhân kỷ niệm 20 năm Macau được trao trả về Trung Quốc (20/12/199 - 20/12/2019), tân Trưởng đặc khu Macau Hạ Nhất Thành một lần nữa khẳng định giải pháp "một quốc gia, hai chế độ" được áp dụng đối với các đặc khu của Bắc Kinh.

"Hồng Kông đã phát sinh chút bất ổn, Đài Loan thì lấy Hồng Kông làm gương nhưng Macau đang vẫn đi đúng hướng", tân Trưởng đặc khu Macau khẳng định, "Macau cần làm tốt tấm gương cho đại nghiệp thống nhất tổ quốc".

Ông Hạ cho biết, ông coi vấn đề mà Hồng Kông đang đối mặt hiện nay chỉ là "một cơn bão". "Bão tuy lớn nhưng cuối cùng đến một ngày nó cũng sẽ qua đi", ông này tiết lộ, ban đầu ông nghĩ rằng ảnh hưởng từ Hồng Kông sẽ lan rộng sang Macau nhưng sau vài tháng, tình hình ở Hồng Kông chính là một lời cảnh báo cho Macau.

Trưởng đặc khu Macau: Lính đồn trú PLA có thể tới Macau vào ban ngày nhưng chỉ có thể vào Hồng Kông lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Tân Trưởng đặc khu Macau Hạ Nhất Thành. Ảnh: Tân Hoa Xã

Macau được đến là cảng biển tự do nổi tiếng cũng là một trong ba sòng bạc nổi tiếng nhất thế giới. Công nghiệp sòng bạc và du lịch luôn là hai lĩnh vực trụ cột quan trọng ở Macau, đóng vai trò nòng cốt đối với nền kinh tế đặc khu. Trong 20 năm kể từ được trao trả lại Trung Quốc, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người ở Macau đã đạt hơn 83.000 USD, đứng thứ ba trên thế giới. Nhưng đồng thời, sự phát triển kinh tế của Macau cũng tồn tại nhiều lo ngại tiềm ẩn.

Về vấn đề này, ông Hạ Nhất Thành cho rằng, khu vực Vịnh Lớn gồm Quảng Đông, Hồng Kông và Macau là cơ hội quan trọng để Macau thực hiện đa dạng hóa, phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, trong chia sẻ trên truyền hình, ông này còn chỉ ra điểm khác biệt giữa Hồng Kông và Macau. Đó chính là binh lính Trung Quốc đồn trú ở Macau có thể tiến vào đặc khu vào ban ngày nhưng binh lính Trung Quốc đồn trú ở Hồng Kông chỉ có thể tiến vào đặc khu lúc nửa đêm. "Đây là một sự khác biệt rất lớn", ông Hạ cho biết, thậm chí người dân Macau rất phấn khích khi chào đón PLA.

Theo giới quan sát, phát biểu của tân Trưởng Đặc khu Macau Hạ Nhất Thành đã đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông trong bối cảnh Hồng Kông leo thang căng thẳng do cuộc đối đấu giữa cảnh sát và người biểu tình đã kéo dài hơn 5 tháng qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại