Luận tội Tổng thống Mỹ: Hé lộ gặp gỡ kín về Ukraine giữa Tổng thống Trump và cố vấn an ninh bị "thất sủng"

Minh Đức |

Các tình tiết mới trong vụ scandal liên quan Tổng thống Donald Trump và Ukraine tiếp tục được đưa ra ánh sáng.

Tờ New York Times đăng tải, theo một biên bản mới công bố hôm thứ bảy (16/11) ghi lại nội dung phiên điều trần kín ngày 31/10 của cựu giám đốc phụ trách Nga và châu Âu thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Tim Morrison, Tổng thống Donald Trump và cố vấn an ninh quốc gia khi đó, John Bolton đã có một cuộc gặp gỡ riêng tư vào tháng 8 về vấn đề viện trợ an ninh cho Ukraine.

"Tổng thống vẫn chưa sẵn sàng thông qua việc cung cấp viện trợ", ông Morrison nói về "cuộc gặp một – một" giữa ông Trump và Bolton. "Những gì tôi nhớ là ông Bolton chỉ nói, ông không sẵn lòng làm vậy".

Hồi tháng 9, ông Bolton đã rời khỏi Nhà Trắng. Mặc dù từng mời cựu cố vấn tới điều trần nhưng trong thực tế, Đảng Dân chủ vẫn chưa đưa ra trát gọi chính thức cho ông.

Trong một lá thư gần đây gửi tới người phụ trách pháp luật của Hạ viện Douglas Letter, luật sư riêng của ông Bolton viết, cựu cố vấn an ninh biết về "nhiều cuộc gặp gỡ và đối thoại liên quan vẫn chưa được đề cập tới trong các phiên điều trần cho tới thời điểm hiện tại".

Còn Chủ tịch Uỷ ban tình báo Hạ viện Adam Schiff tuyên bố, ông Morrison nói với các nhà điều tra, sau cuộc gặp ngày 1/9 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland đã thông báo với một cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky rằng "điều kiện cho viện trợ quân sự Mỹ chính là các cuộc điều tra" có thể đem tới các lợi ích chính trị cho ông Trump.

Ông Tim Morrison cũng cho hay, ông không nghe thấy bất kỳ điều gì bất hợp pháp trong cuộc điện đàm của Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine.

Cuộc điều tra luận tội do Hạ viện Mỹ khởi xướng nhằm vào Tổng thống Trump đã bước sang giai đoạn công khai, với các phiên điều trần đầu tiên được phát sóng trực tiếp vào tuần trước. Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Âu-Á George Kent và cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch đã lần lượt cung cấp lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại