Lãnh 15 năm tù vì xâm hại cháu bé khuyết tật

CÙ HIỀN |

Thấy cháu bé khuyết tật thường xuyên ở nhà một mình, Lộc nhiều lần xâm hại.

Sáng 15-11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Lộc 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Kết quả xét xử cho thấy năm 2014, Lộc và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy quen nhau. Bà Thúy có hai con riêng, trong đó có cháu LNYN (SN 2005). Cháu N. bị khuyết tật nghe, nói, nhìn, tâm thần, mức độ nặng. Ba mẹ con thuê trọ tại quận 10, TP.HCM.

Hồi tháng 3, biết cháu N. thường xuyên ở nhà một mình, Lộc đến phòng trọ và đóng cửa lại. Nghi ngờ, anh trai cháu N. đã mua camera về lắp đặt trong phòng.

Chiều 19-4, biết bà Thúy và con trai đang đi bán bánh mỳ không có nhà, Lộc đã đến phòng trọ quan hệ tình dục với cháu N.

Tối cùng ngày, anh trai cháu N. kiểm tra camera, phát hiện sự việc nên đến công an trình báo. Tại CQĐT, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Lộc còn khai xâm hại tình dục cháu N. hai lần trong tháng 12-2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại