Huyện Krông Pắk phản hồi về bằng cấp 3 của Trưởng phòng Nội vụ

HỮU LONG |

Huyện Krông Pắk vừa lên tiếng phản hồi thông tin liên quan đến bằng cấp 3 của ông Trần Hữu Thái - Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Ngày 11.11, UBND huyện Krông Pắk cho biết vừa có văn bản phản hồi báo chí trước thông tin Trưởng phòng Nội vụ huyện sử dụng bằng cấp 3 không rõ ràng.

Báo Lao Động từng phản ánh, ngày 10.3.2009, UBND xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa (Sở GDĐT) đề nghị xác minh bản sao bằng THPT của ông Trần Hữu Thái – lúc bấy giờ làm Chủ tịch UBND xã Hòa Đông.

6 ngày sau, Thanh tra Sở GDĐT Thanh Hóa có văn bản gửi UBND xã Hòa Đông với nội dung khóa thi năm 1984 chỉ có tên ông Nguyễn Hữu Thái sinh ngày 11.12.1967, không có người nào tên Trần Hữu Thái.

Ngày 3.7.2009, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có công văn gửi Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa đề nghị xác minh bằng cấp 3 đối với ông Trần Hữu Thái.

10 ngày sau, Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa xác nhận, khóa thi năm 1984 có tên ông Trần Hữu Thái sinh ngày 11.12.1967.

Về việc này, UBND huyện Krông Pắk thông tin: Vào tháng 6.2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk có buổi làm việc với Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa thừa nhận, văn bản ngày 16.3.2009 trả lời UBND xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk trong phần kết quả kiểm tra ghi tên Nguyễn Hữu Thái là do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản.

Từ những hồ sơ, tài liệu trên, UBND huyện Krông Pắk khẳng định: Ông Trần Hữu Thái có tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hóa, khóa ngày 24.5.1984 tại Hội đồng thi Thọ Xuân 1. Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa cũng xác nhận, khóa thi ngày 24.5.1984, ông Trần Hữu Thái đã thi và đậu tốt nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại