*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đối với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giáo dục giả mạo tùy theo mức độ mà người sử dụng có thể xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo luật sư, người nào dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để làm điều kiện trúng tuyển sẽ xử lý bị thu hồi bằng tốt nghiệp đại học và các bằng cấp cao hơn nếu có.
Theo luật sư, nếu cá nhân có hành vi sử dụng bằng cấp 3 giả, thì tất cả các văn bằng, chứng chỉ từ bằng tốt nghiệp đại học, cao học, bằng tiến sĩ sẽ bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ, không còn giá trị.
Nhiều người thắc mắc học sinh không có bằng cấp 3 có đủ điều kiện để xét tuyển hoặc liên thông lên bậc đại học không.
“Không có người hoàn hảo, chỉ có mì hảo hảo”, làm người là phải có khuyết điểm.
Chiều 17/3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai xác nhận, Sở này vừa phối hợp với Huyện uỷ Ia Pa xác minh 10 bằng tốt nghiệp THPT của lãnh đạo, cán bộ thuộc 3 xã Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân.
Một chỉ huy trưởng quân sự vừa dính nghi án nhận 100 triệu đồng của người khác để "chạy" việc, vừa không có bằng cấp 3. Cơ quan chức năng sẽ xử lý người này ra sao?
Mặc dù không có bằng cấp III (THPT) nhưng ông Hoàng Nhưn (SN 1968) từ một thầy giáo làng (dạy cấp I, cấp II) đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng giáo dục và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) suốt 2 nhiệm kỳ.
Sau khi bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, nữ hiệu trưởng trường mầm non đã gửi đơn xin thôi việc.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy M'đrắk báo cáo giải trình vụ việc “bằng cấp 3 của ông Nguyễn Ngọc Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện M'đrắk, tỉnh Đắk Lắk nét mực viết tay không đồng nhất, viết chèn địa phương này bằng một địa phương khác” mà Tiền Phong đã phản ánh.
Ngày 16/12, ông Hồ Duy Thành – Bí thư Huyện ủy Mđrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ông đã nắm được thông tin bài viết của báo Tiền Phong liên quan đến “bằng cấp 3 của ông Nguyễn Ngọc Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mđrắk, tỉnh Đắk Lắk nét mực viết tay không đồng nhất, viết chèn địa phương này bằng một địa phương khác”.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An khẳng định Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Tân An không có bằng cấp 3.
Tâm điểm