Thủ lĩnh phe đối lập Campuchia bị chặn đường trở về

Hoài Vy |

Thủ lĩnh đối lập nổi tiếng nhất của Campuchia, ông Sam Rainsy, đã bị ngăn lên máy bay hôm 7-11 khi ông cố gắng đáp chuyến bay của Thai Airways đến Bangkok từ Paris - Pháp, nơi ông ta sống lưu vong.

Đại diện hãng máy bay Thái Lan nói rằng "họ đã nhận được lệnh từ cấp rất cao" về việc không cho phép ông lên máy bay.

Ông và các nhà lãnh đạo đồng hương của Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP, đã bị giải thề) tuyên bố sẽ nhập cảnh Campuchia từ Thái Lan vào ngày 9-11.

Tại sân bay Charles de Gaulle bên ngoài Paris, Sam Rainsy tức giận nói với cánh nhà báo rằng ông ta không hề hoảng sợ khi bị ngăn lên máy bay, đồng thời tiết lộ kế hoạch trở về qua một quốc gia láng giềng khác.

Trước đó, hôm 6-11, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết ông Sam Rainsy sẽ không được phép vào Thái Lan vì các thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - như Thái Lan và Campuchia - có chính sách không can thiệp vào các vấn đề của các nước láng giềng.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định Sam Rainsy và các đồng minh sẽ bị chặn vào Campuchia và đã thông báo cho các nước láng giềng rằng họ là những đối tượng không được chào đón.

Malaysia cũng cản trở các chính trị gia đối lập Campuchia, ngăn cản 2 người bay sang Thái Lan và tạm giam Phó Chủ tịch CNRP Mu Sochua khi bà đến vào tối 5-11.

Malaysia đã thả bà Mu Sochua và 2 nhà hoạt động khác vào hôm 7-11 mặc dù Thủ tướng Mahathir Mohamad trước đó nói rằng Malaysia không muốn được sử dụng làm căn cứ cho các nhà hoạt động chính trị hoặc can thiệp vào các vấn đề của các quốc gia khác.

Sau khi được thả, bà Mu Sochua nói chính phủ Malaysia đã chứng minh rằng họ tuân thủ luật pháp của chính mình và tự đưa ra quyết định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại