Thành Long chưa có kế hoạch cụ thể đến tham dự sự kiện của Operation Smile tại Việt Nam

Lan Hương |

Sau khi nhận được phản hồi từ mạng xã hội, Operation Smile đã tiến hành điều chỉnh lại hình ảnh của các Đại sứ trên, trong đó có Thành Long.

Trong thông báo trên Fanpage chính thức của mình, Operation cho hay, trong những ngày qua, Operation Smile ghi nhận những phản ánh trên mạng xã hội phản đối việc Thành Long - Đại sứ Toàn cầu của Operation Smile sang tham dự chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam. 

Là một tổ chức thiện nguyện với các hoạt động nhân đạo vì trẻ em, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi sự việc trên xảy ra tạo những thông tin trái chiều không chính xác làm ảnh hưởng tới dư luận.

Để phù hợp với các mục tiêu tôn chỉ là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị với mục tiêu phục vụ cộng đồng đặc biệt là trẻ em trong nước, chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh lại hình ảnh của các Đại sứ trên trang mạng xã hội trong đó có Thành Long nhằm tránh sự hiểu lầm không đáng có, thông báo viết.

Về sự có tham gia của diễn viên Thành Long trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm, Operation Smile cho hay, diễn viên này hiện chưa có kế hoạch cụ thể tới tham dự kỷ niệm 30 năm hoạt động của tổ chức Operations Smile tại Việt Nam.

Trước đó, trang Fanpage của Tổ chức Operation Smile Việt Nam thông tin Thành Long cùng với các đại sứ khác của Operation Smile sẽ đến Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Operation Smile Việt Nam vào 10/11.

Trang Fanpage của tổ chức này đã đăng tải poster truyền thông cho sự kiện với hình ảnh của Thành Long cùng một trẻ em vài ngày trước, giống như với các đại sứ khác. Tuy nhiên, poster này đã được thay đổi trong chiều ngày 7/11 sau khi vấp phải một số phản đối của dư luận Việt Nam vì cho rằng diễn viên Thành Long ủng hộ yêu sách  "Đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông.

Opeation Smile là chương trình thiện nguyện chuyên cung cấp các ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và thanh niên bị dị tật trên khuôn mặt.

Hơn 300.000 trẻ em bị các dị tật trên khuôn mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới đã được giúp đỡ và 60.000 trẻ em và gia đình nhận được các dịch vụ khám, chữa bệnh và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí thông qua chương trình của Operation Smile.

Ngày Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đến nay ông mới nhận được thông tin này. Tuy nhiên, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế.

Yêu sách "Đường 9 đoạn" (hay còn gọi là "Đường lưỡi bò") do Trung Quốc tự vẽ ra, chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông và chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các nước khác. Yêu sách này đã bị phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông bác bỏ và tuyên bố là vô giá trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại