Vì một lời đồn trên WeChat, dân mạng Trung Quốc đổ xô ra ngân hàng rút tiền

Tấn Minh |

Ngân hàng Thương mại Nông thôn Nghi Xuyên ở tỉnh Hồ Nam hôm thứ 3 vừa qua đã phải đối mặt với một đợt rút tiền mặt hàng loạt.

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một người phụ nữ sau khi cô này tung tin đồn lên WeChat rằng "ngân hàng thương mại nông thôn địa phương sắp phá sản", khiến hàng trăm khách hàng đua nhau đến một ngân hàng ở tỉnh Hồ Nam để rút tiền mặt. Đây cũng là vụ việc mới nhất khiến các ngân hàng nhỏ ở địa phương điêu đứng trong thời buổi kinh tế trì trệ ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Người phụ nữ 29 tuổi tên Wang đã bị cảnh sát hạt Nghi Xuyên tạm giữ sau vụ việc ở Ngân hàng Thương mại Nông thôn Nghi Xuyên. Có khả năng Wang sẽ bị tạm giữ 5 ngày vì "xuyên tạc và phá hoại trật tự xã hội".

Ngân hàng không nêu rõ lý do tại sao nhu cầu rút tiền mặt lại đột ngột tăng cao, nhưng xác nhận hôm thứ tư rằng "mọi dịch vụ và hoạt động vẫn đang diễn ra bình thường".

Chính quyền địa phương cho biết chủ tịch ngân hàng, ông Kang Fengli - 54 tuổi, đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng quy chế và luật lệ.

Các cơ quan quản lý nói rằng ngân hàng "đang hoạt động bình thường với nguồn vốn đầy đủ", đồng thời một thông báo chung đưa ra bởi chi nhánh địa phương của Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa và Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc hôm thứ tư xác nhận mọi khoản tiền gửi tại ngân hàng đều được bảo vệ bởi bảo hiểm.

Vì một lời đồn trên WeChat, dân mạng Trung Quốc đổ xô ra ngân hàng rút tiền - Ảnh 1.

Thông báo nêu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Đảng ủy Nghi Xuyên và chính quyền Nghi Xuyên xác nhận ngân hàng đã phải đối mặt vời một lượng giao dịch tại quầy tăng vọt ở tất cả các chi nhánh, dẫn đến quá trình xử lý bị chậm lại.

Chính quyền các địa phương từng cảnh báo rằng việc tung những tin đồn thất thiệt về hệ thống tài chính đất nước là "một hành vi xuyên tạc trật tự tài chính, gây nguy hại cho nền kinh tế và an ninh tài chính, và thậm chí đe dọa đến sự ổn định xã hội".

Biến cố lần này xảy ra giữa thời điểm có những dấu hiệu ngày càng rõ rệt cho thấy các ngân hàng nhỏ ở địa phương ở Trung Quốc đang phải gánh chịu áp lực sau khi chính quyền bị buộc phải tiếp quản hoặc tái cơ cấu ít nhất 3 ngân hàng cho vay lớn trong khu vực trong 6 tháng qua, bao gồm Ngân hàng Baoshang ở Nội Mông, Ngân hàng Jinzhou ở Liêu Ninh, và Ngân hàng Hengfeng ở tỉnh Sơn Đông.

Thống đốc ngân hàng trung ương Yi Gang nói tháng trước rằng một số ngân hàng vùng ở Trung Quốc đã "mở rộng một cách vô độ" trong vài năm gần đây; cụ thể, các ngân hàng đó đã vươn tầm vượt quá chuyên môn và theo đuổi những dự án mạo hiểm mà không có biện pháp kiểm soát phù hợp.

Ngân hàng Thương mại Nông thôn Nghi Xuyên, vốn có 33 chi nhánh, được thành lập từ 10 năm trước thông qua việc hợp nhất nhiều hợp tác xã tín dụng nông thôn. Theo báo cáo thường niên năm 2018 của ngân hàng này, tổng tài sản họ đang nắm giữ đến cuối năm 2018 là 7,5 tỷ USD, trong đó tỉ lệ nợ xấu là 2,95%.

Tập đoàn Đánh giá Tín dụng China Chengxin, cơ quan đánh giá lớn nhất nước này, đã hạ bậc chỉ số của ngân hàng Nghi Xuyên vào cuối tháng 7 vì các khoản nợ xấu ngày càng tăng.

Ngân hàng Linshang, một ngân hàng địa phương ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, cũng gặp tình trạng tương tự vào tháng 8/2017, và cảnh sát tại đây đã bắt giữ 11 người vì tung tin thất thiệt.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã triển khai một hệ thống bảo hiểm tiền gửi toàn quốc vào năm 2015, đảm bảo mọi tài khoản cá nhân với một khoản tiền bảo hiểm 70.000 USD.

Tham khảo: AbacusNews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại