Diễn biến nóng vụ hút mỡ bụng cho cô gái mang thai: "Treo dao" bác sĩ có giấy tờ giả mạo 100%

T.T |

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói với báo giới, giấy phép của bác sĩ Hưng là giả mạo 100%.

Hàng loạt thông tin sốc mới đây bị phanh phui, liên quan tới bác sĩ và thẩm mỹ viện sau vụ hút mỡ bụng cho một cô gái mang thai.

Hôm nay (3/11), Người lao động cho hay, hiện thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tạm giữ chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Đinh Viết Hưng. Ông Hưng không được hành nghề trong thời gian này. Sở Y tế TP.HCM cũng đã tiến hành xác minh ai cho phép bác sĩ Đinh Viết Hưng phẫu thuật thẩm mỹ khi chỉ được cấp phép phạm vi chuyên môn chấn thương chỉnh hình.

Theo Thanh niên, ngoài tạm giữ chứng chỉ hành nghề của ông Hưng, thanh tra Sở đang thực hiện các thủ tục chuyển cơ quan điều tra. Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện thẩm mỹ Emcas ngưng ngay hợp đồng và tiến hành rà soát chứng chỉ hành nghề đối với tất cả nhân viên đang hợp đồng tại bệnh viện này; phối hợp với Thanh tra Sở Y tế để cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu nhằm phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.

TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai trước đó cho biết trên Zing.vn, giấy phép hành nghề liên quan phẫu thuật thẩm mỹ mà bác sĩ Đinh Viết Hưng (người thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng cho cô gái mang thai) cung cấp, do ông Huỳnh Minh Hoàn (nguyên Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) ký, hiện ông Hoàn đã nghỉ hưu, có quyết định số 009047, ngày 20/4/2017.

"Trong giấy phép của ông Hưng, số quyết định của Sở Y tế Đồng Nai giống hoàn toàn với số chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế TP.HCM cấp. Con dấu trong quyết định không phải của Sở Y tế Đồng Nai. Chữ ký của nguyên Giám đốc Huỳnh Minh Hoàn cũng là giả.

Giấy phép này cũng không có chữ ký nháy của phòng tham mưu. Do đó, đây là giấy tờ giả mạo 100%", Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói với Zing.vn, đồng thời cho biết đã kiến nghị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM có biện pháp xử lý những người có hành vi giả mạo giấy chứng nhận hành nghề của bác sĩ Đinh Viết Hưng theo đúng quy định.

Về phía thẩm mỹ viện liên quan, đại diện Sở Y tế TP.HCM thông tin với Tiền phong, sau khi kiểm tra thẩm mỹ viện Sophie International (đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM), đơn vị phát hiện nơi này không có giấy phép hoạt động nên đã ra quyết định đình chỉ cơ sở này.

"Hiện toàn bộ hồ sơ giấy tờ của 2 thẩm mỹ viện liên quan đến vụ việc đã được niêm phong, đợi thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá,đưa ra kết luận về vụ việc", người đại diện Sở nói với Tiền phong.

Ở diễn biến đưa trước đó, cô gái Đ.T.N.A. (28 tuổi, ngụ tại Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Sophie International (253A Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1) tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng, sau đó A. được đưa đến Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (đường Hoàng Khương Dư, quận 10, TP.HCM) làm phẫu thuật.

Người thực hiện dịch vụ cho chị N.A. là bác sĩ Đinh Viết Hưng. Sau ca phẫu thuật trở về Hà Nội, chị N.A. có dấu hiệu đau, khó chịu, đi kiểm tra thì ngỡ ngàng phát hiện mình mang thai 8 tuần. Theo đó, ở thời điểm được làm phẫu thuật thì chị mang thai 4 tuần.


Ngay trước sự việc của chị N.A., bác sĩ Đinh Viết Hưng là người thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực cho 1 phụ nữ 33 tuổi ngày 17/10. Khuya ngày hôm đó, phụ nữ này tử vong, nhà chức trách đã niêm phong bệnh án để phục vụ việc điều tra.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn LS TP.HCM) phân tích trên Thanh niên, nếu cơ quan chức năng xác định giấy tờ liên quan của bác sĩ Đinh Viết Hưng là giả mạo thì hành vi của bác sĩ Hưng đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của cơ quan Nhà nước.

Theo luật sư Tuấn, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” nêu, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Mức phạt tù có thể lên đến 7 năm, nếu người phạm tội sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như làm chết người.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại